Tổng hợp “nóng” về đợt 1 tuyển sinh CĐ 2006

(Dân trí) - Hàng ngàn thí sinh bỏ thi, hàng loạt thí sinh bị đình chỉ và không ít giám thị vi phạm quy chế… là những thông tin tổng hợp “nóng” sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh CĐ vào chiều qua, 17/7.

Theo đó, trong đợt thi này có 122 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi, 29 bị khiển trách và 17 bị cảnh cáo.

 

Số thí sinh đến dự thi do không làm được bài và bị đình chỉ thi các môn trước nên đã bỏ thi rất nhiều. Trong buổi thi đầu tiên, có 286.935 thí sinh đến dự thi trên tổng số 393.764 hồ sơ đăng ký dự thi. Đến buổi thi thứ hai, có gần 4.500 em bỏ thi.

 

Mặc dù Bộ GD-ĐT đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn còn một số thí sinh cố tình mang điện thoại di động vào phòng thi tại các hội đồng tuyển sinh trường CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I, CĐ Sư phạm Hà Tây, CĐ Kinh tế đối ngoại. Tại trường CĐ Bán công Hoa Sen, 1 thí sinh đã bị đình chỉ do mang máy ghi âm vào phòng thi.

 

Cũng trong đợt thi này, đã có 6 cán bộ coi thi vi phạm quy chế bị xử lý, tất cả đều của trường CĐ Bán công Hoa Sen, trong đó 3 người do mang điện thoại di động vào khu vực thi, 2 ký giấy thi sai quy định, và 1 do nói chuyện riêng trong khi coi thi.

 

Một số thí sinh đã phải bỏ thi nửa chừng do sức khỏe không đảm bảo, tại trường CĐ Xây dựng số 2, 1 thí sinh bị ốm phải đưa đi viện sau 2 tiếng làm bài thi môn Lý. Tại trường CĐ Cơ khí luyện kim cũng có 1 thí sinh bỏ cuộc vì phải vào viện sau 1 giờ ngồi làm. Hội đồng thi trường CĐ Kinh tế đối ngoại đã đưa 1 thí sinh đi cấp cứu vì bệnh tim...

 

Minh Hạnh