Tổng thống Hy Lạp dự lễ khánh thành trường Nguyễn Văn Linh

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên - Huế, hôm nay, Tổng thống cộng hòa Hy Lạp Karolos Papoulia và phu nhân đã đến thăm và cắt băng khánh thành Trường THCS Nguyễn Văn Linh (khu quy hoạch Hương Sơ, TP Huế).

Trường THCS Nguyễn Văn Linh được khởi công xây dựng vào tháng 6/2008 với nguồn kinh phí do Chính phủ Hy Lạp tài trợ.

Công trình được chia làm ba giai đoạn, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng (200.000 euro) nhằm xây dựng thành một địa chỉ giáo dục đạt chuẩn quốc gia của bậc học dành cho con em xã Hương Sơ (TP Huế) và đặc biệt là bảo đảm chỗ học cho nhóm học sinh định cư vạn đò.

Giai đoạn 1 của công trình đã hoàn thành gồm 15 phòng học nhà 3 tầng và các công trình phụ.

Tại buổi lễ, sau diễn văn bày tỏ sự quan tâm và tình hữu nghị Hy Lạp - Việt Nam của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hy Lạp tại Việt Nam, đại diện học sinh và giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Linh đã cám ơn sự giúp đỡ chân tình và thiết thực của Chính phủ Hy Lạp nói chung và Tổng thống Karolos Papoulia nói riêng.

Tổng thống Karolos Papoulia cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, BGH Trường THCS Nguyễn Văn Linh đã trang trọng cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình ở giai đoạn I.

Sau đó, ngài Tổng thống, phu nhân và các Bộ trưởng của Hy Lạp đã thăm các phòng học, trồng cây lưu niệm tại trường.

Hương Giang