Tư vấn tuyển sinh:

Tốt nghiệp loại khá mới được ưu tiên xét tuyển?

(Dân trí) - Thắc mắc ngành Tài chính - Ngân hàng trường ĐH Công Đoàn? Hạn cuối để nộp giấy tờ bổ sung? Có trường ĐH Cảnh sát nhân dân phía Bắc? Liệu có hết chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển? Vấn đề bảo lưu ở trường ĐH?...

Tốt nghiệp loại khá mới được ưu tiên xét tuyển?  - 1
 
Hỏi: Năm nay em thi khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Công Đoàn. Theo quy định của trường nếu em không đủ điểm vào khoa TC-NH thi sẽ được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu. Vậy nếu không còn ngành nào còn chỉ tiêu thì em sẽ bị trượt phải không? Và làm saođể biết ngành nào con chỉ tiêu? (citymaroon@yahoo.com.vn)

*Trả lời:

Năm nay trường ĐH Công Đoàn xác định điểm trúng tuyển theo ngành học, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng kí dự thi sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

Để tạo điều kiện giải đáp nhanh và nhận những phản ánh của các bạn thí sinh trong những ngày thi ĐH sắp tới, ngoài việc nhận thắc mắc qua email tuyensinh.dantri@gmail.com Ban tư vấn sẽ hỗ trợ thêm qua số điện thoại 0902182330. Qua trình hỗ trợ qua số điện thoại sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc kì thi ĐH, CĐ.

 
Cách xây dựng điểm chuẩn này sẽ được tiến hành như sau: Khi có kết quả thi thì sẽ xác định chỉ tiêu ở từng khối thi sau đó nhà trường sẽ cao bằng các khối lấy điểm thi từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu từng khối. Đây là gọi là xác định điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi.

Xong khi lấy điểm chuẩn theo khối thi thì nhà trường sẽ phân ra chỉ tiêu ngành mà cũng bằng cách tương tự lấy điểm từ cao xuống thấp để xác định điểm chuẩn ngành.

Với cách làm như vậy thì chắc chắn những thí sinh đã đạt mức điểm chuẩn theo khối sẽ thuộc diện trúng tuyển. Việc thí sinh không trúng tuyển vào ngành đăng ký được chuyển sang những ngành nào sẽ được đề cập rõ trong giấy báo nhập học.

Cho em hỏi khi nào thì có kết quả thi lớp 10 ở HCM. Em nghe trên Dân Trí nói là 30/6 mà giờ em chưa thấy nữa?

Theo ông Lê Hồng Sơn - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thì do nhiều giám khảo yêu cầu được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật nên việc chấm bài thi tuyển sinh lớp 10 không kịp theo tiến độ để Sở GD-ĐT công bố điểm thi vào ngày 30/6 như đã thông báo. Sở sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào cuối giờ chiều 3/7. Em chịu khó chờ đợi nhé!

Xin ban tuyển sinh cho em biết: em được hưởng đối tượng 01 nhưng lúc nộp hồ sơ Đăng Kí Dự Thi em chưa nộp giấy chứng nhận là đối tượng 01 thì em có được hưởng ưu tiên của đối tượng 01 không? Giấy chứng nhận là đối tượng 01 có thể nộp sau không? (ihuang88@yahoo.com)

Em hoàn toàn được hưởng chế độ ưu tiên nếu nộp đủ các giấy tờ chính minh đối tượng của mình. Nếu em chưa nộp lúc làm hồ sơ ĐKDT thì có thể nộp bổ sung trong ngày đến làm thủ tục dự thi. Việc này phải được thực hiện trước khi kì thi diễn ra.

Tuy nhiên Ban tư vấn được biết một số trường sẽ tạo điều kiện cho thí sinh nộp bổ sung giấy tờ sau khi kết thúc môn thi thứ 3 ở mỗi đợt thi. Chính vì thế em cần chủ động hỏi cán bộ phòng thi để biết về mốc thời gian cuối cùng có thể nộp bổ sung. Khi đi em nhớ mang theo phiếu ĐKDT số 2 để cán bộ tuyển sinh xác nhận và đóng dấu, đây sẽ là cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi nếu có những sự sai sót dẫn đến em không được hưởng ưu tiên.

Năm nay em thi vào đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TPHCM, em đạt được giải 3 HSG cấp Quốc gia. Theo em biết thì trong quy chế ưu tiên xét tuyển của Bộ và của trường không xét tới loại tốt nghiệp, nhưng một sinh viên năm ngoái đã hỏi văn phòng quản lý đào tạo của trường thì họ yêu cầu tốt nghiệp loại khá trở lên. Xin Ban tuyển sinh tư vấn cho em biết về vấn đề này? (gocdanh07ti02@gmail.com)

Em nên nhớ điều này, việc tuyển thẳng của các trường sẽ tuân thủ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên các trường được phép đưa ra một số tiêu chí phụ để ưu tiên xét tuyển thẳng.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì đối với ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH hoặc CĐ. Thí sinh muốn được xét tuyển thẳng phải thỏa mãn 2 điều kiện. Điều kiện cần: phải thi và đạt giải HSG lớp 12 quốc gia năm 2010. Điều kiện đủ: Phải tốt nghiệp THPT; Phải dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD- ĐT; Phải có điểm thi đạt từ điểm sàn ĐH trở lên và không bị điểm 0.

Các thí sinh đạt cả điều kiện cần và đủ như trên, nếu trong diện đạt giải nhất, nhì hoặc ba HSG quốc gia thì mới được xét tuyển thẳng ĐH; nếu chỉ đạt điểm sàn CĐ thì chỉ được xét tuyển thẳng vào CĐ. Trường hợp các thí sinh đạt giải khuyến khích, thi ĐH đạt điểm sàn CĐ trở lên cũng chỉ được xét tuyển thẳng vào CĐ mà thôi.

Như vậy Bộ GD-ĐT không yêu cầu các thí sinh đạt giải phải tốt nghiệp loại khá trở lên mới tuyển thẳng nhưng các trường hoàn toàn được phép đưa ra tiêu chí này. Thậm chí có trường chỉ cộng điểm ưu tiên chứ không xét tuyển thẳng. Chính vì thế khi em làm đơn xin ưu tiên xét tuyển vào một trường nào đó thì cần phải tham khảo kỹ quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường đó đưa ra.

Em muốn hỏi là em muốn thi vào ĐH cảnh sát nhân dân ở phía bắc thì em sẽ phải thi vào trường nào và em muốn được biết địa chỉ của ngôi trường đó. Mà để thi vào trường thì em cần những điều kiên nào? (nguoisitinh_codonlop10b3@yahoo.com)

Em nên nhớ, không có trường ĐH Cảnh sát nhân dân phía Bắc. Hiện nay có trường HV Cảnh sát nhân dân (mã trường CSH) đóng thường trú ở Hà Nội và trường ĐH Cảnh sát nhân dân (mã trường CSS) đóng thường trú ở TPHCM.

Đối với trường HV Cảnh sát thì hiện nay đào tạo hai chuyên ngành: chuyên ngành nghiệp vụ cảnh sát thì tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Bình trở ra. Chuyên ngành Tiếng anh thì tuyển sinh cả nước, những thí sinh từ Quảng Bình trở ra sẽ thi tại HV, những thí sinh từ Quảng Trị trở vào nộp hồ sơ và dự thi tại trường ĐH Cảnh sát.

Đối với trường ĐH Cảnh sát thì chỉ tuyển sinh ngành Nghiệp vụ cảnh sát, đối tượng tuyển sinh là những thí sinh có hộ khẩu thường từ Quảng Trị trở vào.

Địa chỉ cụ thể hai trường đó như sau: HV Cảnh sát nhân dân - xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội; ĐH Cảnh sát Nhân dân - 179A Đường Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức, TPHCM.

Muốn được dự thi vào trường khối công an em phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi, đáp ứng được vòng sơ tuyển tại địa phương. Thông tin chi tiết thì em liên hệ trực tiếp với công an tỉnh/thành phố nơi mình cư trú nhé.

Em còn chưa hiểu rõ về chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển HSGQG của ĐH Ngoại thương. Trường có hạn chế chỉ tiêu ưu tiên không? Nếu như điểm khoảng 18-19 thì có bị loại do lấy từ trên xuống không? Bởi vì em thấy điểm thi của các thí sinh vào NT thường rất cao. Em có hơi lo lắng và băn khoăn. (atenatany@gmail.com)

Theo thông tin mà Ban tư vấn nắm được thì nhiều năm qua những HSG thuộc diện ưu tiên xét tuyển nếu đáp được điều kiện thì đều được tuyển thẳng vào trường. Em không cần phải quá lo lắng vì số lượng HSG Quốc gia không quá nhiều, trong khi đó đối tượng này lại phân bổ hồ sơ vào nhiều trường khác nhau nên gần như không có chuyện tập trung quá đông vào một trường dẫn đến phải xét duyệt các tiêu chí phụ.

Em hiện đang là sinh viên đại học, năm nay em muốn thi lại vào trường khác. Nhưng em không xin sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, liệu có sao không? Nếu thi đỗ, em không có dự định thôi học mà muốn bảo lưu kết quả 1 thời gian. Nhưng em đọc tên báo thấy: "Các trường chỉ giải quyết bảo lưu kết quả tuyển sinh trong những trường hợp sau: SV trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng năm trúng tuyển ĐH, bản thân SV trúng tuyển gặp tai nạn, bệnh tật, thiên tai hoặc hoàn cảnh đặc biệt không thể đến trường. "Hoàn cảnh đặc biệt” là chỉ hoàn cảnh gia đình khó khăn thôi hay còn những trường hợp nào khác? Trong trường hợp của em có được bảo lưu kết quả không? Nếu không được bảo lưu kết quả em có thể học song song 2 trường đại học được không? (snowflake_howdoyoudo@yahoo.com)

Xin nhắc lại với em là theo quy chế tuyển sinh thì sinh viên muốn thi lại ĐH phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. Nếu không xin phép mà bị phát hiện thì nhà trường hoàn toàn có quyền can thiệp để không cho trúng tuyển trường mới, không cho rút hồ sơ… và sẽ xử lý theo quy chế học sinh, sinh viên.

Việc bảo lưu thì cần phải tùy thuộc vào trường hợp cụ thể. Việc có cho sinh viên bảo lưu hay không do Nhà trường quyết định. Đối với những trường hợp không có lý do chính đáng thì chắc chắn sẽ không được bảo lưu.

Hiện nay chưa có quy định nào cấm sinh viên học một lúc nhiều trường. Theo Ban tư vấn thì miễn làm sao em có thể bố trí thời gian để theo học, đáp ứng được điều kiện được dự thi hết học phần, đạt kết quả học tập tốt cả hai bên... là được.

Ban tư vấn tuyển sinh