TP.HCM: Lễ khai giảng sớm chào đón học sinh từ đảo Trường Sa

(Dân trí) - Trường THCS-THPT Hồng Hà là trường đầu tiên tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 trong cả nước. Trong lễ khai giảng, ngôi trường này chào đón 15 học sinh là con em cư dân đảo Trường Sa, con bộ đội Hải quân trong chương trình của Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp tục nuôi ước mơ học tập.

Vượt sóng, những học sinh là con em cư dân đảo Trường Sa đến với thành phố mang tên Bác để tiếp tục con đường học tập của mình. Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, các em đã hòa nhập tốt với bạn bè ở môi trường mới. Đặc biệt, trong ngày khai giảng năm học này, các em học sinh này còn tự tin để biểu diễn văn nghệ trước toàn thể 2.000 học sinh cả trường.

niem-vui-cua-hoc-sinh-trong-le-khai-giang-nam-hoc-moi-2015-1440841789725
Niềm vui của học sinh trường THCS-THPT Hồng Hà trong lễ khai giảng năm học mới 2015-2016

Hồ Xuân Huy, học sinh lớp 8 cũng là một học sinh khá đặc biệt. Đây là thứ 3 Huy tham dự lễ khai giảng năm học mới ở đất liền. Huy rời đảo Song Tử Tây để bắt đầu học lớp 6 tại ngôi trường Hồng Hà này. Ngày đầu tiên đến trường, em mang đến món quà là những quả bàng vuông từ hòn đảo mà em sinh sống tặng cho bạn bè, thầy cô ở ngôi trường mới.

 

tieng-trong-khai-truong-dau-tien-1440841789832

Tiếng trống khai trường đầu tiên được gióng lên

Nhắc về hòn đảo mà em từng sống 5 năm qua, Huy cho biết dù điều kiện cơ sở vật chất ở đảo thiếu thốn nhưng ở đó em cảm thấy rất vui vì lâu lâu lại được chơi đùa với các chú bộ đội trên đảo. Lúc mới vào TPHCM, em cũng thấy bỡ ngỡ và có chút sợ hãi nhưng với sự quan tâm của thầy cô em đã hòa nhập tốt với các bạn trong trường. Nhờ sự động viên, Huy cố gắng học tập và 2 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

cac-hoc-sinh-la-con-cu-dan-dao-truong-sa-bieu-dien-van-nghe-trong-le-khai-giang-nam-hoc-moi-1440841789855

Các học sinh là con cư dân đảo Trường Sa biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng năm học mới

Đến từ đảo Sinh Tồn, Trần Thị Thu Hiền học sinh lớp 9A2 cho biết đúng như tên gọi người dân ở hòn đảo này phải nỗ lực để có thể sinh tồn. “Không như đảo Trường Sa Lớn hay Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn nhỏ và vắng người hơn. Mỗi lần muốn di chuyển sang các hòn đảo lớn hơn thì phải mất cả ngày trời đi tàu. Hiện tại, ở đó ba mẹ em vẫn đang sinh sống và làm việc”.

Từ năm lớp 7 Hiền được vào học ở trường Hồng Hà. Xa gia đình nhưng vì tương lai em quyết tâm để học tập. Cuối năm lớp 7,8 em đều đạt thành tích học sinh giỏi, riêng cuối năm lớp 8 Hiền đạt điểm tổng kết là 9,1 điểm.

nguyen-pho-chu-tich-nuoc-truong-my-hoa-nhan-nhu-voi-hoc-sinh-truong-hong-ha-dau-nam-hoc-moi-1440841789574

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhắn nhủ với học sinh trường Hồng Hà trong ngày khai giảng

Tương tự, em Phan Thị Thu Quyền, học sinh lớp 9A2, lớn lên ở xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), năm lớp 6, Thu Quyền vào đất liền học tập. Qua ba năm sinh sống và học tập tại mái nhà, mái trường Hồng Hà,  Thu Quyền luôn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của thầy giáo, cô giáo trong trường và các cô chú của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Không phụ sự động viên, giúp đỡ đó, Thu Quyền luôn cố gắng học tập và trở thành học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm liền. Em 1 trong 3 học sinh của Quỹ học bổng dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc tại Hà Nội năm nay.

TS Hà Thị Kim Sa, hiệu trưởng trường Hồng Hà cho biết đây là năm thứ 3 trường Hồng Hà tiếp nhận nhiều học sinh nghèo, con em ở biển đảo trong dự án "Ươm mầm tài năng tương lai" của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Hiện, tính luôn 15 em vừa tiếp nhận trong năm học này thì trường có tổng cộng 46 em với tổng chi phí gần tám tỷ đồng. Đa phần các em đều thuộc diện khó khăn, thiếu thốn, còn bỡ ngỡ với sinh hoạt ở thành phố, cho nên, ngoài việc dạy chữ, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho các em, giúp các em hình thành nhân cách. Điều đáng mừng là tất cả các em này khi được học tập tại trường đều có được những thành tích xuất sắc.

nguyen-pho-chu-tich-nuoc-truong-my-hoa-va-cac-em-hoc-sinh-dac-biet-den-tu-bien-dao-1440841789718

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và các em học sinh đặc biệt đến từ biển đảo

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết “Ươm mầm tương lai” là dự án được Quỹ Học bổng Vừ A Dính phối hợp với các trường THCS-THPT tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo ở các huyện đảo, học sinh là con của các chiến sĩ hải quân nhưng biết phấn đấu vươn lên trong học tập về ăn ở, học tập tại trường. Đây là dự án dành cho các em học sinh khối 6. Các em sẽ được thụ hưởng dự án học bổng này đến hết năm học lớp 12. Dự án “Ươm mầm tương lai” đối tượng dân tộc thiểu số,

Đến nay, dự án đã hỗ trợ cho 204 em học là con em của 36 dân tộc thuộc 38 tỉnh thành được thụ hưởng. TP Hồ Chí Minh có 19 đơn vị đang nuôi dạy các em học sinh thuộc dự án để sau này xây dựng quê hương ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Riêng trong đó có 58 em là con cư dân biển đảo, bộ đội Hải quân trong đó 40 em ở 10 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Còn lại 18 em là con của cán bộ thuộc Hạm đội tàu ngầm Kilo và bộ đội vùng 4 Hải quân.

Lê Phương

(Email: lephuong@dantri.com.vn )