TPHCM: 1 thí sinh được thi nhưng không công nhận kết quả

(Dân trí) - Trong buổi thi sáng nay, tại TPHCM có nhiều thí sinh đến trường thi rất muộn. Một số vẫn kịp thi được, riêng một thí sinh thi vào ĐH Sài Gòn vẫn được cho vào thi nhưng không được công nhận kết quả.

Tại hội đồng thi trường ĐH Tôn Đức Thắng có 2 thí sinh đi thi muộn. Đến 7 giờ 5 phút khi đã phát đề được 5 phút, 2 thí sinh mới có mặt tại trường thi nên vẫn được cho vào thi theo quy chế.

TPHCM: 1 thí sinh được thi nhưng không công nhận kết quả
Hai thí sinh đi muộñ nhưng vẫn kịp giờ được vào thi tại hội đồng thi trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong khi đó, ông Mỵ Giang Sơn, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Sài Gòn cho biết: buổi thi sáng nay có 2 thí sinh thi vào trường dự thi ở hội đồng thi đặt ở cơ sở 3 trên đường Ngô Thời Nhiệm (quận 3) cũng đến muộn. Trong đó, một thí sinh đến muộn 15 phút sau khi phát đề vừa kịp thời gian cho phép vào phòng thi. Thí sinh nữ còn lại đến muộn 20 phút. Tuy nhiên, thí sinh này khóc lóc và năn nỉ để được dự thi. Hội đồng thi này vẫn bố trí cho thí sinh này vào thi ở một phòng riêng để bớt hoảng loạn.

Ông Mỵ Giang Sơn cũng cho biết: "Xét theo quy chế thì thí sinh này không được vào phòng thi nhưng vì để ổn định tâm lý cho thí sinh nên vẫn cho em này vào thi. Tuy vậy, sau buổi thi sáng nay, chúng tôi cũng thông báo cho thí sinh biết bài thi sáng nay sẽ không được công nhận và không được dự thi buổi chiều nay".

Cũng trong buổi sáng nay, tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Diệu của trường ĐH Sài Gòn, một thí sinh bị nghi ngờ thi hộ. Khi vào phòng thi, giám thị đối chiếu hình ảnh giấy tờ thấy khác với bên ngoài nên nghi ngờ thí sinh này thi hộ. Dù cho thí sinh thi nhưng Hội đồng tuyển sinh đã nhờ công an vào cuộc nhận diện, xác minh. Kết quả cuối cùng xác định đúng người dự thi.

Nhiều thí sinh mang điện thoại bị đình chỉ

Cũng ngay buổi thi đầu tiên, dù đã khuyến cáo trước nhưng tại TPHCM có nhiều trường hợp bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Theo TS Lưu Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM thì 1 thí sinh thi tại hội đồng thi trường THPT Thủ Thiêm (Q.2) bị đình chỉ vì này mang điện thoại vào phòng thi. Theo ông Tâm, dù đã tắt nguồn nhưng vẫn giám thị phát hiện được.

Tương tự, một thí sinh thi vào Trường ĐH Nông lâm TPHCM cũng bị đình chỉ vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Lê Phương