TPHCM: 800 học sinh vào lớp 10 chưa có chỗ học

Ngày 25/7, UBND quận Bình Thạnh đã có công văn đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM cho phép 5 trường THPT đóng trên địa bàn quận nhận thêm mỗi trường 1 lớp 10 bán công để bảo đảm số học sinh tốt nghiệp THCS của quận có chỗ học.

Năm học 2004-2005, quận Bình Thạnh có 4.203 HS tốt nghiệp THCS, trong khi 5 trường THPT trên địa bàn quận (Võ Thị Sáu, Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, Gia Định, Thanh Đa) cũng chỉ nhận khoảng 3.400 HS, đó là chưa kể học sinh (HS) ở những quận khác đổ về học tại các trường THPT trong quận. Như vậy, hiện vẫn còn khoảng 800 HS của quận chưa có chỗ học.

 

Ông Nguyễn Đình Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, cho biết trường chỉ có thể nhận được khoảng 540 HS nhưng đã có tới 3.341 HS đăng ký nguyện vọng vào trường. Ông Cường cũng cho biết thêm, so với các trường THPT trong nội thành thì Trường THPT Thanh Đa có điểm đầu vào thấp nhất (công lập 48 điểm, bán công 45,5 điểm) nên HS đã không vào được trường này thì không thể học ở các trường THPT khác, ngoại trừ các trường ở Củ Chi, Hóc Môn...

 

 

Theo H. Lân

Người Lao Động