TPHCM: Càng học lên cao càng… dốt!

Theo số liệu tổng kết năm học 2004-2005 của Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh đang có xu hướng học yếu đi khi học lên các cấp cao hơn.

Theo thống kê, toàn thành phố có 50.537 học sinh khối lớp 1 được xếp loại giỏi về học tập, chiếm tỷ lệ 70,4% so với học sinh toàn khối. Tuy nhiên, con số này có xu hướng tỷ lệ nghịch với các khối học, cấp học. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh bị xếp loại yếu lại ngày càng tăng lên.

 

Cụ thể: Khối lớp 2 có 58,3% học sinh được xếp loại  giỏi; khối lớp 3: 55,6% học sinh xếp loại giỏi; Khối lớp 4: 35,7%...

 

Nếu ở bậc trung học cơ sở có 26,9% học sinh xếp loại giỏi về học tập thì ở bậc trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh được xếp loại giỏi về học tập chỉ còn 10,3%.

 

Ngược lại, có 5,2% học sinh bậc trung học cơ sở bị xếp loại yếu về học tập thì ở bậc trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh xếp loại yếu tăng xấp xỉ 3 lần, chiếm gần 15%.

 

Tại kỳ thi cuối cấp, ở bậc trung học cơ sở có 31,52% học sinh tốt nghiệp loại giỏi thì ở bậc trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi chỉ đạt 6,59%. 

 

Theo Lý Thành Tâm

 Tiền phong