TPHCM có 3 thủ khoa tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Theo kết quả công bố vào chiều 15/6, tỉ lệ tốt nghiệp tại TPHCM đạt 97,19%, tăng hơn năm ngoái 0,76% trong đó hệ THPT đạt 98,94% và hệ GDTX đạt tỷ lệ 85,91%. Năm nay có 2 thủ khoa hệ THPT với tổng điểm là 58,5 điểm.

Hai thủ khoa của hệ THPT là em Trương Trọng Tín (SBD 102355) học sinh Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM (môn Văn 9 điểm, môn Địa 9,5, Ngoại ngữ 10, Sinh học 10, Toán 10 và Hóa học 10 điểm) và em Nguyễn Thu Hà (SBD 310971) học trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (môn Văn 9 điểm, Sinh 9,5 điểm, 4 môn còn lại là Địa, Toán, Ngoại ngữ, Hóa đều cùng được 10 điểm).

Hệ GDTX có 1 thủ khoa đạt 57 điểm, đó là em Lê Văn Hoàng Long, học sinh hệ trung học GDTX Quận 12 (điểm môn Toán 9, Văn 9, Sinh học 10, Địa lý 10, Hóa học 9,5, Vật lý 9,5).

Cũng theo kết quả công bố, ở hệ THPT môn Văn không có bài thi nào đạt điểm 10 mà chỉ có 3 bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5. Kết quả môn Toán năm nay cũng rất cao với 98% bài thi đạt điểm trên trung bình, số bài đạt điểm giỏi lên đến 75,6%.

Đặc biệt, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết năm nay có 3 học sinh (1 thuộc thệ THPT, 2 hệ GDTX) bị hủy kết quả sau kỳ thi vì vi phạm nội quy thi. Mãi đến khi kết thi đợt thi hội đồng coi thi mới gửi biên bản xử lý, sau đó Hội đồng chấm thi mới quyết định hủy kết quả thi của 3 em này.

Ngoài ra, hệ THPT có 83 em được miễn thi, trong đó 27 trường hợp trong đội tuyển dự thi quốc tế, 33 trường hợp thi đấu quốc tế lĩnh vực TDTT và văn hóa văn nghệ, 23 trường hợp bị khiếm thị. Các em miễn thi sẽ được xếp loại tốt nghiệp theo kết quả học tập ở lớp 12.  Bên cạnh đó, năm nay TPHCM có 27 trường hợp được đặt cách. Đa phần các em này bị tai nạn trước và trong kỳ thi. Những em này học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt và theo quy định thì các em chỉ được xếp loại Trung bình.

Ông Sơn cũng nói thêm, từ ngày mai các em đỗ tốt nghiệp THPT sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Những học sinh nào muốn phúc khảo lại bài thi thì nộp đơn tại trường THPT đang học từ mai (16/6) đến ngày 21/6.

Lê Phương