TPHCM có hơn 68 ngàn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia

(Dân trí) - Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại TPHCM đã gần như hoàn tất, các trường ĐH chủ trì cụm thi cũng công bố danh sách 148 điểm thi cho thí sinh biết. TPHCM không tổ chức cụm thi do Sở GD-ĐT tổ chức vì số thí sinh thi chỉ xét tốt nghiệp THPT không nhiều.

Thí sinh lấy giấy báo dự thi tại TPHCM
Thí sinh lấy giấy báo dự thi tại TPHCM

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay toàn thành phố có hơn 68.200 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên chỉ có 3.577 thí sinh thi chỉ để tốt nghiệp THPT.

Tương tự, Bình Dương cũng là tỉnh không tổ chức cụm thi tại địa phương vì phần lớn thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển ĐH,CĐ. Toàn tỉnh này có 10.577 thí sinh dự thi thì có 439 thí sinh thi chỉ để tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tới có gần 158.000 thí sinh thi tại TPHCM, ngoài học sinh tỉnh Bình Dương còn có học sinh các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An dự thi tại đây.

Theo danh sách địa điểm thi vừa được công bố thì cụm thi do trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì có đông thí sinh nhất với 26.930 thí sinh. Nhà trường bố trí tổng cộng 24 địa điểm thi ở khu vực quận 1,3,5 và 11. Đông thứ 2 là cụm thi do ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì với 23.998 thí sinh thi, cụm này có 26 địa điểm thi bố trí ở khu vực quận 1, 5,10, Bình Thạnh và Tân Bình.

Cụm thi do trường ĐH công nghiệp TPHCM chủ trì có 18 điểm thi ở khu vực quận Gò Vấp với 19.988 thí sinh. Cụm thi trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM chủ trì có 14 điểm thi ở khu vực quận Thủ Đức và quận 9 với 16.617 thí sinh. Cụm thi trường ĐH Sài Gòn chủ trì gồm 21 điểm thi bố trí ở quận 3,5,6,8 với 18.199 thí sinh.

Cụm thi do trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì có 18.166 thí sinh tại 14 điểm thi ở quận 7 và quận 8. Cụm thi trường ĐH Y dược TPHCM chủ trì có 18.418 thí sinh gồm18 điểm thi ở quận 5,6,10, Phú Nhuận, Bình Tân. Cụm thi trường ĐH công nghiệp thực phẩm TPHCM chủ trì gồm 15.622 thí sinh với 12 điểm thi ở quận Bình Tân, Tân Phú.

Lê Phương