TPHCM còn trên 1.000 lớp tiểu học sĩ số trên 50 học sinh

(Dân trí) - TPHCM còn trên 1.000 lớp tiểu học sĩ số trên 50 học sinh. Còn việc thực hiện dạy học tiếng Anh theo đề án cũng đang gặp khó khăn do thiếu giáo viên.

Tại Sơ kết học kỳ năm học 2014 - 2015 giáo dục tiểu học TPHCM sáng ngày 28/1, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD – ĐT TPHCM) cho hay toàn thành phố hiện có 513 trường tiểu học, trong đó có 457 trường học 2 buổi/ngày.

Tổng số học sinh toàn bậc tiểu học năm nay tăng trên 13.700 em, sĩ số bình quân 39,7 học sinh/lớp. Đáng chú ý, còn 1.024 lớp học có sĩ số trên 50 học sinh/lớp. Theo ông Vinh, chính điều này gây áp lực cho hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường.

Sĩ số học sinh quá tải đang gây nhiều áp lực cho giáo dục tiểu học TPHCM
Sĩ số học sinh quá tải đang gây nhiều áp lực cho giáo dục tiểu học TPHCM.

Ngoài ra, hiện nay mới chỉ 76% học sinh tiểu học học môn Anh văn trong nhà trường, số trường dạy Anh văn là 433/513 (tỷ lệ gần 85%). Với tỷ lệ này, chỉ tiêu 100% học sinh tiểu học được học 2 chương trình tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh theo đề án vào năm 2016 của TPHCM rất khó thực hiện.

Một trong những khó khăn trong việc dạy học tiếng Anh theo đề án ở TPHCM hiện nay, ý kiến từ nhiều quận huyện là do cơ sở vật chất còn hạn chế và đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở GD-ĐT sẽ làm việc với Phòng Tổ chức cán bộ để tuyển dụng giáo viên tiếng Anh nhằm đảm bảo nguồn cung cấp đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho các trường. Về phía trường học, cần có những chế độ, chính sách riêng về lương bổng để “giữ chân” giáo viên tiếng Anh, không thể so sánh chế độ giáo viên các môn học khác với giáo viên tiếng Anh.

Hoài Nam
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!