TPHCM “cứu” 1.688 học sinh rớt tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Chiều 20/7, ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sau khi thống nhất với UBND thành phố, Sở đã quyết định bố trí 1.688 học sinh vừa bị rớt tuyển sinh lớp 10 vào học tại các trường công lập.

Học sinh cư trú ở quận, huyện nào thì học trường công lập ở quận, huyện đó. 1.688 học sinh này rớt lớp 10 nhưng đều đạt từ 30 điểm trở lên.

 

Dự kiến ngày 23/7, danh sách những học sinh này học trường nào sẽ được công bố trên phương tiện truyền thông và trên trang web của Sở tại địa chỉ: www.hcm.edu.vn.

 

Kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, TPHCM có đến 12.970 học sinh không trúng tuyển. Nhiều phụ huynh và học sinh bức xúc vì các em đạt điểm cao nhưng rớt cả 2 nguyện vọng nên không vào được trường công lập. Tình trạng này, theo ông Ngai, là do nhiều phụ huynh học sinh chọn trường theo “mốt” chứ không theo năng lực học sinh. Mặt khác, năm nay chỉ có 2 nguyện vọng thay vì 4 nguyện vọng như năm trước nên các em khó chọn lựa. 

 

1.688 học sinh này phải chịu sự sắp xếp của Sở chứ không được chọn trường. Sở bố trí các em theo nguyên tắc cư trú ở đâu thì về học trường công lập ở đó. Nếu trường công ở quận, huyện các em cư trú không còn chỗ thì các em được vào học trường công ở quận, huyện liền kề.

 

Trường hợp một số học sinh đã nộp hồ sơ vào 8 trường THPT đang xét tuyển thêm thì Sở khuyến cáo “chưa nên rút hồ sơ về vội” cho đến khi Sở công bố danh sách học sinh cụ thể vào từng trường. Khi đó, học sinh rút hồ sơ xét tuyển ở 8 trường này vẫn chưa muộn. Ngược lại, nếu học sinh nào không muốn rút hồ sơ ở 8 trường này, Sở vẫn đồng ý. Nhưng ông Ngai nhận định trường hợp này sẽ rất ít. 

 

Như vậy 11.282 học sinh có điểm thi dưới 30 sẽ phải vào học các trường ngoài công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ngoài công lập là 20.295. Trong đó, 9 trường trung cấp chuyên nghiệp có 2.560 chỉ tiêu; 38 trung tâm giáo dục thường xuyên và trường bổ túc văn hóa có 7.025 chỉ tiêu; 41 trường THPT dân lập, tư thục với 10.710 chỉ tiêu. 

 

Hiếu Hiền