TPHCM đang chờ quyết định cộng điểm khuyến khích vào lớp 10

(Dân trí) - Việc thi tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 ở TPHCM vẫn áp dụng hình thức thi tuyển. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT thành phố vẫn đang chờ quyết quyết định chính thức về quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD-ĐT.

Đối tượng thi tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS tại TPHCM trong độ tuổi quy định. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 thường và 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên. Sở cũng nhấn mạnh đến quy định học sinh không được đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Về thời gian thi vào lớp 10, nếu thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 vẫn diễn ra từ ngày 22 - 24/6 thì kỳ thi vào lớp 10 vẫn sẽ diễn ra như năm vừa rồi, vào ngày 2 - 3/6/2018.

TPHCM đang chờ quyết định của Bộ GD-ĐT về cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp 10
TPHCM đang chờ quyết định của Bộ GD-ĐT về cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp 10

Các môn thi gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp trường, lớp chuyên).

Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm 3 bài thi trong đó môn toán và ngữ văn có hệ số 2 và điểm cộng thêm của thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm của 4 môn thi toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (hệ số 2) cùng điểm khuyến khích (nếu có).

Hiện, Sở đang chờ Bộ GD-ĐT có quyết định chính thức về về quy chế tuyển sinh lớp 10 để ban hành quy định cụ thể về kỳ tuyển sinh lớp 10. Đặc biệt là về chế độ khuyến khích cho thí sinh, Bộ đưa ra dự thảo không áp dụng cộng điểm cho những thí sinh tham dự kỳ thi do Sở tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, do mùa tuyển sinh vừa rồi có nhiều học sinh chọn nguyện vọng bất hợp lý, đăng ký ở những trường xa không thể theo học, sau khi đỗ thì xin chuyển trường. Điều này, sai quy định tuyển sinh là thí sinh chỉ thay đổi nguyện vọng duy nhất vào thời điểm Sở GD-ĐT thống kê nguyện vọng ban đầu.

Năm nay, Sở sẽ có biện pháp để siết chặt việc chọn nguyện vọng của thí sinh, để các em chọn nguyện vọng phù hợp.

Đề thi sẽ thay đổi mạnh

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, đề thi lớp 10 năm tới sẽ được đổi mới theo định hướng tăng cường tính ứng dụng thực tiễn và tích hợp kiến thức liên môn. Ví dụ như môn toán, đề thi không chỉ nằm trong kiến thức môn toán mà còn lồng ghép kiến thức các môn tự nhiên khác như vật lý, hóa học, sinh học. Hoặc như môn ngữ văn, ngoài kiến thức văn học thông qua những văn bản xã hội, bố cục theo ngữ văn đơn thuần sẽ lồng thêm dữ liệu kiến thức về giáo dục công dân, lịch sử, địa lý...

Việc đổi mới này sẽ đòi hỏi học sinh cần nắm thêm các kiến thức của các môn học để có thể làm tốt bài thi của mình, không chỉ hiểu kiến thức môn học đơn thuần mà còn hiểu và biết ứng dụng thực tế trong đời sống.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Phó phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT thành phố cho biết, trong ba môn thi tuyển sinh lớp 10 thì môn toán sẽ có sự thay đổi nhiều nhất. Sẽ có khoảng 30% là kiến thức của các bộ môn khác như lí, hóa, sinh, địa lý, những kiến thức này sẽ chiếm 3/10 điểm môn thi.

Tuy nhiên, việc thay đổi này theo lãnh đạo Sở, cũng sẽ không quá bất ngờ hay nặng nề về kiến thức cho thầy trò, chủ yếu vẫn là tính ứng dụng kiến thức chứ không nặng về lý thuyết, công thức. Việc học và ôn tập của thầy trò cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, tránh học vẹt, học máy móc quá nhiều.

Điểm nghề cộng cao nhất 1,5 điểm

Năm học 2017-2018, theo quy chế tuyển sinh của TPHCM, học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD-ĐT tổ chức ở cấp THCS: Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; Loại khá: cộng 1,0 điểm; Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

Học sinh đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa như giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm; Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.

Hoài Nam