TPHCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập cao vút

(Dân trí) - Theo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 công lập vừa được Sở GD-ĐT TPHCM công bố sáng nay, nhiều trường có điểm tăng hơn năm ngoái từ 1-5 điểm. Cao nhất vẫn là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 41,75 điểm, tăng 3,5 điểm so với năm 2013.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết đa phần các trường thuộc top trên đều tăng điểm chuẩn. Theo ông Đạt, việc tăng điểm trong tuyển sinh phụ thuộc chủ yếu là do đề thi.

Năm nay, trường Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm vượt qua trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đứng thứ 2 về số điểm chuẩn NV1 cao là 40,75 (tăng 6,25 điểm). Còn trường Nguyễn Thị Minh Khai cao thứ 3 với 39,75 điểm (tăng 4 điểm); kế đến là trường THPT Bùi Thị Xuân 38,50 điểm, tăng 2 điểm. Trường THPT Trần Phú cũng vươn lên với 38,25 điểm, tăng 3,25 điểm.

So với năm ngoái, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TPHCM cao chót vót.
So với năm ngoái, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TPHCM cao chót vót.

Đáng chú ý, so với năm 2013 các trường THPT Nguyễn Thị Diệu; THPT Lê Thị Hồng Gấm tăng đến 6,25 điểm. Trường THPT Marie Curie, Trường Hàn Thuyên tăng 5,75 điểm; THPT Nguyễn Hữu Thọ, THPT Ngô Quyền, trường THPT Diên Hồng, trường Nguyễn Thái Bình đều tăng 5,25 điểm. Ngoài ra, nhiều trường có mức tăng phổ biến từ 4 - 4,75 điểm.

Ngược lại, chỉ 2 trường giảm điểm chuẩn nguyện vọng 1 là trường THPT Lý Tự Trọng, giảm đến 6,25 điểm; trường THPT Nguyễn Văn Linh giảm 0,25 điểm.

Phó giám đốc Sở cũng cho biết năm nay có 13 thí sinh đạt điểm từ 37 trở lên nhưng không trúng tuyển vào trường công lập nào. Theo đó, 3 em học ở THPT tư thục Nguyễn Khuyến, 4 em học ở Trường THPT Ngôi Sao; 2 em học Trường THPT Á Châu. Các trường THPT Trương Vĩnh Ký, trường THPT Đinh Thiện Lý; THPT Hoàng Hoa Thám đều có 1 em. Các em này đã chọn nguyện vọng quá cao vào hệ chuyên và đăng ký duy nhất vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Trong số đó, hết 8 em không đăng ký 3 nguyện vọng mà chỉ thi duy nhất vào trường chuyên. Dù không trúng tuyển vào hệ công lập nhưng các em vẫn được tiếp tục học ở trường ngoài công lập mình đang theo học.

Cũng theo ông Đạt, nhờ có sự tư vấn tốt nên phụ huynh và học sinh đã rút kinh nghiệm khi chọn nguyện vọng và gần như không có em nào chọn nguyện vọng sai.

Lê Phương