TPHCM: Giáo viên dạy pháp luật còn thiếu chuyên môn

(Dân trí) - Theo Sở GD-ĐT TPHCM, dù công tác giảng dạy pháp luật năm qua có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Đội ngũ giảng dạy vừa thiếu mà còn chưa được đào tạo chuyên môn pháp luật.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tổ chức tổng kết đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2010 - 2012. Năm qua, việc chấp hành pháp luật, trật tự kỷ cương trong nhà trường có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế ở công tác giảng dạy, phổ biến pháp luật. Cụ thể, do chưa có biên chế chính thức nên phần lớn giáo viên giảng dạy là giáo viên dạy công dân kiêm nhiệm Không những vậy mà đội ngũ làm công tác này chưa được đào tạo chuyên môn pháp luật nên thiếu tự tin trong giảng dạy. Kinh phí bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế càng khiến người dạy gặp khó khăn, thiếu nhiệt tình khi giảng dạy.

Ngoài ra, tài liệu giảng dạy chưa được cập nhật, kiến thức rời rạc và nội dung không phù hợp với học sinh. Để khắc phục tình trạng này, Sở GD-ĐT xác định trong giai đoạn 2013 - 2016 sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục, phổ biến pháp luật. Đồng thời, tiếp tục mức hỗ trợ cho giáo viên giảng dạy giáo dục công dân và xây dụng biên chế nhân sự cho đội ngũ làm công tác này ở các trường trong thành phố.

Thụy An