TPHCM: Hơn 400 sinh viên nhận học bổng khuyến tài

(Dân trí) - Sáng 28/10, 425 sinh viên tại TPHCM đã được nhận học bổng khuyến tài - Học bổng lớn nhất của Hội khuyến học TPHCM. Đây là lần thứ 8 học bổng đến tay các bạn sinh viên nghèo hiếu học.

Học bổng khuyến tài có đặc điểm riêng biệt so với các loại học bổng khác vì sẽ có 1 ân nhân (cá nhân hoặc đơn vị) nhận đỡ đầu cấp học bổng cho sinh viên ấy trong suốt quá trình học đại học. Vì thế các bạn sinh viên còn gọi đây là học bổng 1 và 1. Học bổng này mang nặng ân tình giữa người trao và người nhận. Không chỉ đơn thuần giúp về mặt tài chính, ân nhân còn chia sẻ với các bạn trẻ niềm vui, nỗi buồn. Đối tượng nhận học bổng là những sinh viên có 3 năm liền là học sinh giỏi ở phổ thông. Trong quá trình học đại học phải luôn phấn đấu học tập tốt.

Những năm trước, mỗi sinh viên được nhận học bổng trị giá 1,2 triệu đồng/năm (tương đương với 6 triệu đồng/5 năm đại học). Năm nay, mỗi suất học bổng được nâng lên mức 1,5 triệu đồng/năm (tương đương 7,5 triệu đồng/5 năm đại học). Năm học 2007-2008, có 126 sinh viên mới nhận học bổng lần thứ nhất với 1,5 triệu đồng/năm.

Học bổng khuyến tài ra đời từ năm 1999. Sau 8 năm học, có 530 sinh viên nhận được học bổng. Có cô bác tài trợ học bổng liên tục hết cháu này tốt nghiệp đại học lại bắt đầu tài trợ cháu khác. Như bà Trần Thị Ý Chí, ông Ngô Văn Phương tài trợ 5 học bổng; ông Trần Văn Bình, bà Hoàng Thị Kiều Trâm tài trợ 10 học bổng; ông Trần Văn Châu tài trợ 30 học bổng.

Học bổng cũng đón nhận sự tài trợ từ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (khi còn là Bí thư Thành ủy) trao học bổng cho sinh viên  Bùi Huy Nam - thủ khoa ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2004.

Năm học 2007-2008, có 162 cá nhân và 23 đơn vị xí nghiệp, hiệp hội, đền thờ ủng hộ chương trình học bổng. Đặc biệt, có sự tài trợ từ nhiều đơn vị và cá nhân mới. Gia đình đại tướng Mai Chí Thọ, cố chủ tịch danh dự của Hội tài trợ 100 triệu đồng. Quỹ cộng đồng Lawrence S.ting tài trợ 100 triệu đồng…Vì thế, tổng số tiền trao học bổng năm nay là trên 543 triệu đồng (tăng 135 triệu đồng so với năm học trước) và 10 chiếc xe đạp trị giá 8 triệu đồng.

Ngoài ra, những sinh viên nhận học bổng khuyến tài sau khi tốt nghiệp đại học đã hình thành học bổng với tên gọi trìu mến “Học bổng rước bạn đi sau” dành cho sinh viên và “học bổng đồng hành” cho học sinh lớp 12. Đến nay các cựu sinh viên này đã thực hiện 17 học bổng sinh viên và 48 học bổng cho các em học sinh.

Hiếu Hiền