TPHCM: Một trung tâm tin học, ngoại ngữ “biến mất”

(Dân trí) - Trung tâm tin học, ngoại ngữ STI đột ngột đóng cửa “không kèn không trống”, sau khi đã thu tiền học phí của khá nhiều học viên. Phải chăng STI là “phiên bản” của SITC (năm 2006)?

>> Toàn cảnh vụ SITC “biến mất”

Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và tiếng Anh STI Việt Nam đóng tại 64 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận, Q.7 (theo văn bản thì STI có trụ sở tại 457A, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) có 100% vốn nước ngoài đã đột ngột đóng cửa khi đã thu tiền học phí của khá nhiều học viên. Thông tin đóng cửa “không báo trước” này đã gây nhiều bất ngờ và phẫn nộ cho cả giáo viên và học viên.

STI được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc ký quyết định thành lập ngày 11/1/2005, với thời hạn hoạt động là 20 năm, do ông Bui Vincent Tran làm giám đốc. Tuy nhiên, hoạt động chưa đầy 3 năm thì trung tâm này đã tự đóng cửa không báo trước vào ngày 6/10 vừa qua.

Thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, bà Đào Thị Bạch Tuyết, Hiệu trưởng Trung tâm STI đã làm đơn xin nghỉ vì bị nợ lương. Trong đơn tường trình gửi Sở và Phòng GD-ĐT quận 7, bà Tuyết cho biết “tôi chưa được lãnh lương tháng 3,4,5,6,7/2008 và 100 ngàn đồng còn thiếu của tháng 2/2008, tổng cộng là 20.100.000 đồng” nhưng chưa được chấp nhận.

Ngày 18/7, đoàn công tác của Sở GD-ĐT TPHCM tiến hành kiểm tra STI cũng đã phát hiện nhiều sai phạm của STI như: Liên kết đào tạo đưa học trò đi thi chỗ khác, không qua Sở GD-ĐT; Liên kết, quảng cáo chưa được phép của Sở GD-ĐT; Đã thu tiền học phí nhưng phiếu thu đã sử dụng nhiều loại không đúng với mẫu của cục thuế…

Bên cạnh đó, theo người dân sống gần khu vực của STI thì khoảng 2 tháng nay Trung tâm ngoại ngữ tin học STI đã thu hẹp hoạt động và chuyển đồ đạc máy móc đi chỗ khác. Ngày 5/10, trung tâm này còn tổ chức liên hoan chia tay nhân viên. Khi STI đóng cửa, không có nhiều người tập trung, có thể khóa học đã gần kết thúc.

Hiện Sở GD-ĐT TPHCM đang phối hợp với PA 25 làm việc với hiệu trưởng và kế toán trung tâm ngoại ngữ tin học STI để tìm hiểu thêm.

Đoàn Quý