TPHCM: Ngăn chặn học sinh đánh nhau dịp Tết

(Dân trí) - Các đơn vị giáo dục tại TPHCM sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên đánh nhau nhằm bảo đảm an ninh trật tự trường học trong dịp Tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014.

Ngày 10/1, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản yêu cầu các đơn vị như phòng giáo dục, trường học tăng cường các biện pháp phối hợp với cơ quan công an, chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình HS - SV nhằm ngăn chặn tình trạng HS - SV đánh nhau ở trong và ngoài trường học, ký túc xá.

TPHCM tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh dịp Tết Giáp Ngọ. 
TPHCM tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh dịp Tết Giáp Ngọ. 

Đặc biệt là các vụ việc HS dùng hung khí đánh nhau, đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet.

Về hoạt động vui chơi, tham gia giải trí cho HS - SV trong dịp Tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014, thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm khi tổ chức tham quan, dã ngoại, học tập ngoại khóa bên ngoài trường dành cho HS - SV.

Các hoạt động tham quan, dã ngoại bên ngoài nhà trường phải có các nội dung gắn với hoạt động giáo dục theo yêu cầu của chuyến đi. Trong đó, kết hợp giáo dục thực tế cho các bộ môn, giáo dục kỹ năng.

TPHCM tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh dịp Tết Giáp Ngọ. 
Đặc biệt, các hoạt động tham quan, ngoại khóa phải có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên. 

Kế hoạch hoạt động này phải được xây dựng cụ thể ít nhất trước 1 tháng và gửi về Sở GD-ĐT trước khi đi một tuần để theo dõi. Trong kế hoạch phải có các phương án bảo đảm an toàn cho HS - SV, không để các em tự ý tắm biển, tắm sông.

Ngoài ra, các đơn vị giáo dục tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm cho HS - SV.

Hoài Nam