TPHCM: Nhiều giáo viên ngoại ngữ ở các trung tâm là khách du lịch

Phần lớn giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ tại TPHCM đều không có giấy phép đăng ký lao động, nhiều cơ sở sử dụng khách du lịch giảng dạy mà không rõ trình độ.

Tại cuộc họp với các cơ sở giảng dạy ngoại ngữ sáng 20/7, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đã cho biết như vậy. Bà cũng thông tin thêm, đợt kiểm tra vừa rồi cho thấy trong số 11 cơ sở dạy ngoại ngữ 100% vốn đầu tư nước ngoài mới có hai cơ sở có toàn bộ GV nước ngoài đăng ký lao động.

 

Bên cạnh đó, nhiều nơi quảng cáo và tổ chức thi Toeic, Cambridge... mặc dù không có chức năng hoặc chưa được phép. Ngoài ra còn có tình trạng giảng dạy ngoài chương trình đã đăng ký, thậm chí có biểu hiện bán tên trường, “treo đầu dê, bán thịt chó”....

 

Bà Liên cũng cho biết vào tháng 8 tới, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức kiểm tra và xử lý hành chính những nơi vi phạm. Nơi nào vi phạm nghiêm trọng sẽ buộc phải đóng cửa.

 

Theo K.Liên

 Tuổi trẻ