TPHCM: Nở rộ lò luyện "đặc biệt"

(Dân trí) - Nếu như trước Tết, những trung tâm luyện thi đại học ở TPHCM còn vắng như “chùa bà đanh” thì những ngày gần đây, số lượng sĩ tử trong thành phố và các tỉnh xa đến đăng kí ôn thi ở các lò luyện, nhất là các lò “đặc biệt” bắt đầu tăng lên.

Lò "đặc biệt": 4 - 5 triệu đồng/ khóa luyện thi

Tại cơ sở của Trung tâm Luyện thi (TTLT) chất lượng cao của Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TPHCM ở số 131 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, mức học phí trọn gói cho một khóa luyện thi là 1,5 triệu đồng/3 môn học của các khối A,B,C,D. Sĩ số trung bình một lớp học “đặc biệt” như thế này khoảng 80 học viên. Các sĩ tử trước khi vào lò luyện sẽ được học thử 1 tuần, nếu thấy ổn thì mới phải đóng học phí và nhập học chính thức.

Tại các TTLT của các trường ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Nông lâm, các trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và cơ sở luyện thi do tư nhân tổ chức, ngoài các lớp luyện thi bình thường (với mức giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/3 môn) còn có các lớp “siêu đặc biệt”. Những lớp này có mức thu học phí có độ “chênh” rất lớn, từ 1,5 - 3 triệu đồng, thậm chí có “lò” rất “khủng” từ 4 - 5 triệu đồng/ khóa.

Bù lại, các sĩ tử khi đăng kí vào lớp học “siêu đặc biệt” này được bố trí học trong các phòng máy lạnh, có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn hẳn lớp bình thường. Đặc biệt là nhận được những lời hứa từ các “lò” đại loại như: Bảo đảm thi điểm cao, không đậu không lấy tiền… Học sinh luyện ở các lò này sẽ được các thầy cô “đeo bám” để kiểm tra kiến thức từng ngày, khối lượng bài vở do vậy cũng nhiều hơn so với lớp luyện thi bình thường.

Các ban xã hội “ế ẩm”

Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở các TTLT khối các môn khoa học tự nhiên, tại các TTLT các môn khoa học xã hội, số lượng sĩ tử đến đăng ký học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng thời gian này năm ngoái, Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa tại Trường ĐH KHXH&NV thu hút khá nhiều học sinh đến “luyện”. Nhưng năm nay các lớp học ở đây chỉ thưa thớt học sinh. Tại điểm ghi danh của trường, thi thoảng mới có một học sinh “tạt” vào hỏi giá cả luyện thi.

Một nhân viên ghi danh ở đây cho biết: “Số lượng học sinh luyện thi khối D còn tạm, chứ khối C từ hồi sau Tết đến giờ không có nhiều người đến đăng kí. Với tình trạng “èo uột” thế này thì các lớp mới phải học ghép hoặc phải chờ thêm vài ngày nữa mới khai giảng được”.
 
TPHCM: Nở rộ lò luyện "đặc biệt" - 1

Điểm ghi danh của Trường ĐH KHXH & NV vắng bóng thí sinh. (Ảnh: Đức Nguyễn).

 
Mức thu học phí luyện thi trường ĐH XH&NV là 1,5 triệu đồng/3 môn, nếu học sinh chỉ học một môn thì học phí là 500 ngàn đồng. Mức học phí của các lớp dành cho ban C của các TTLT ĐH Sư phạm nhỉnh hơn đôi chút nhưng cũng lâm vào tình cảnh phải cắt bớp lớp so với dự kiến ban đầu. Thậm chí lò luyện thi tư nhân có ban C tại Hàng Xanh, Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông… thì gần như phải “khai tử”.
 
Lý giải cho điều này, một thầy giáo có kinh nghiệm luyện thi lâu năm của trường ĐHSP cho rằng: “Thứ nhất là do khối C không còn được nhiều học sinh quan tâm như trước. Thứ hai là những năm gần đây Bộ GD - ĐT ra đề thi sát với chương trình sách giáo khoa phổ thông, nên các em đã tự học nhiều hơn”.
 
Đức Nguyễn