TPHCM: Quá tải bậc mầm non

(Dân trí) - Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy mô các nhóm trẻ gia đình đang có chiều hướng gia tăng do nhu cầu gởi con của phụ huynh quá lớn, trong khi các cơ sở giáo dục mầm non công lập chỉ đáp ứng được 30%-50%.

Nhiều nhóm trẻ gia đình ở quận Bình Thạnh có tới 300 cháu. Tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều quận, huyện như Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh... Trước thực trạng này, Sở đề nghị các phòng GD-ĐT quận, huyện giúp đỡ các nhóm trẻ gia đình cải tạo về cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên để nâng cấp lên thành trường.  

Nếu nhóm nào không đủ điều kiện lên trường thì bắt buộc phải giảm số cháu vì theo quy định của Bộ GD-ĐT mỗi nhóm chỉ được nhận dưới 100 cháu để đảm bảo tốt nhất cho việc chăm sóc và giảng dạy bước đầu cho các cháu. 

Liên quan đến vấn đề giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo gửi các cơ sở ngoại ngữ - tin học - bồi dưỡng văn hóa về việc chấn chỉnh mở lớp luyện thi vào lớp 1 tăng cường tiếng Anh. 

Sở GD-ĐT TPHCM nghiêm cấm các cơ sở văn hóa ngoài giờ quảng cáo, chiêu sinh, tổ chức lớp luyện thi vào lớp 1 tăng cường tiếng Anh. Hiện sở chưa cho phép bất cứ cơ sở văn hóa ngoài giờ nào dạy luyện thi vào lớp 1 tăng cường tiếng Anh.  

Những cơ sở đã thu tiền luyện thi của học sinh phải báo cáo ngay để được hướng dẫn xử lý cụ thể. Sau ngày 10/5/2009, những cơ sở vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. 

Theo đó, đề khảo sát sẽ do phòng GD-ĐT hoặc nhà trường tiểu học biên soạn theo nguyên tắc: trẻ chưa biết đọc, viết tiếng Anh. Cấu trúc đề sẽ bao gồm các nội dung: nhận biết hình ảnh, nối hình với bóng, nối các bộ phận hình hoặc vật với nhau, lặp lại một từ hoặc một số từ.

Trung Kiên