TPHCM: Ra mắt học bổng “Nhất nghệ tinh”

(Dân trí) - Đối tượng được hưởng học bổng là tất cả học sinh vừa vào năm thứ nhất của các trường Trung cấp (nghề, chuyên nghiệp, kỹ thuật) hoặc hệ Trung cấp của các trường CĐ, ĐH có thời gian đào tạo từ 1 đến 3 năm, tại TPHCM.

Học bổng không dành cho đối tượng học nghề ngắn hạn, thời gian dưới một năm. 

TPHCM: Ra mắt học bổng “Nhất nghệ tinh”  - 1

Học sinh học hệ Trung cấp tại TPHCM sẽ có cơ hội nhận học bổng Nhất nghệ tinh (Ảnh: Tùng Nguyên)
 
Điều kiện nhận học bổng: Vừa đậu hoặc vừa được xét tuyển (năm thứ nhất) vào trường trung cấp (nghề, chuyên nghiệp, kỹ thuật), hệ trung cấp của các trường cao đẳng, đại học (Nếu có thi tuyển: Ưu tiên có điểm thi tuyển cao; nếu xét tuyển: Ưu tiên có kết quả học tập lớp 9 hoặc lớp 12 cao: học sinh giỏi, khá), vào học với động cơ, nhận thức rõ ràng về học nghề, tha thiết học nghề. Ngoài ra còn là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.  

Học sinh được nhận học bổng thuộc một trong 7 ngành mũi nhọn sau: Cơ khí chính xác, điện - điện tử, công nghệ thông tin, chế biến sản phẩm nông nghiệp, tài chánh ngân hàng, y tế và giáo dục mầm non và tiểu học. 

Mỗi học sinh nếu được xét nhận học bổng sẽ được hỗ trợ học phí trọn khóa (bình quân khoảng 8 triệu đồng, học từ 1 đến 3 năm) nhưng được tính theo từng năm học.

Được biết, sau khi ra mắt học bổng “Nhất nghệ tinh”, từ tháng 9-10/2009 tại Báo Tuổi Trẻ, Báo Giáo dục TPHCM và các trường… sẽ tiến hành nhận thư xin học bổng của học sinh. Vào tháng 11/2009 sẽ thẩm định, xét duyệt và tổ chức trao học bổng. 

Đức Tri