TPHCM: Sinh viên học khá có thể được xóa nợ

(Dân trí) - Sinh viên nghèo, học lực khá sẽ được xóa nợ nếu vay tiền từ Chương trình tín dụng học tập “Chắp cánh tương lai”. Chương trình dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ hệ chính quy trên địa bàn thành phố, kể cả các tân sinh viên.

Tham gia chương trình này, sinh viên được vay tiền để đóng học phí cho một học kỳ mà không phải trả lãi suất. Số tiền được vay tối đa là bằng học phí một học kỳ của trường sinh viên theo học. Chương trình không phân biệt sinh viên công lập hay dân lập. Tuy nhiên, số tiền được vay có thể chỉ từ 2-2,5 triệu/học kỳ. Bởi lẽ, chương trình hiện chỉ có 100 triệu đồng cho 40 suất sinh viên vay.

 

Sau khi được vay tiền để đóng học phí, sinh viên phải hoàn trả trong vòng 5 tháng kể từ ngày nhận tiền. Tuy nhiên, người vay sẽ được xóa nợ nếu  là sinh viên năm nhất có điểm trung bình học kỳ 1 từ 6,5 trở lên. Hoặc là sinh viên năm thứ 2 đến năm thứ 4 có điểm trung bình học kỳ 1 tăng 1,0 so với điểm lúc nhận hồ sơ. Đặc biệt, nếu điểm trung bình vượt điểm quy định từ 0,5 trở lên thì ngoài việc được xóa nợ, sinh viên còn được thưởng thêm 500.000 đồng. 

 

Để được xét vay tiền, sinh viên phải có hoàn cảnh thực sự khó khăn hoặc phải chứng minh được khả năng trả nợ trong vòng 5 tháng. Theo lời anh Giang Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên: Đây là điều để chứng minh sinh viên có trách nhiệm với việc vay tiền. Qua đó, nhiều tổ chức sẽ tài trợ thêm chương trình này.

 

Sinh viên nộp hồ sơ tại trung tâm hỗ trợ sinh viên của các trường đại học, cao đẳng hoặc nộp tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM, số 643 Điện Biên Phủ, quận 3. Hạn chót ngày 21/9/2007.

 

Hồ sơ gồm: Đơn vay tiền đóng học phí có xác nhận của trung tâm hỗ trợ sinh viên trường đại học, cao đẳng. Bảng điểm học kỳ mới nhất (với sinh viên từ năm 2) hoặc giấy báo trúng tuyển với sinh viên năm nhất. Giấy bảo lãnh của phụ huynh có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao thẻ sinh viên và giấy chứng minh nhân dân, 1 tấm hình 3x4 cm.

 

Hiếu Hiền