TPHCM: Số lượng học sinh tăng quá nhanh

Số lượng học sinh ở TPHCM đang có nguy cơ ngày càng tăng. Trong khi đó, tiến độ xây dựng trường lớp mới lại quá chậm, không đáp ứng kịp nhu cầu, gây khó khăn cho cả việc dạy và học.

Theo báo cáo tổng kết năm học 2004-2005 của Sở GD-ĐT TPHCM, HS thuộc diện không có hộ khẩu thường trú (KT3, KT4) chiếm tỉ lệ khá lớn. 

Cụ thể, khối nhà trẻ mẫu giáo có 11.794 HS (5.91 %); Tiểu học: 48.594 (11,81%); THCS 33.156 (10,61%); THPT 12.946 (8,17%). Điều này dẫn đến tình trạng số lượng HS tăng quá nhanh.

Trong khi đó, tiến độ xây dựng trường lớp chưa đáp ứng kịp thời. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc tỉ lệ HS học hai buổi mỗi ngày không đạt chỉ tiêu đề ra. Cấp Tiểu học chỉ đạt được 79,5%, THCS: 41%, THPT: 17/83 trường (chưa kể các trường Dân lập, Tư thục).

Hiện chỉ có 2 quận đã thực hiện xong quy họach trường lớp. Trong khi đó, năm 2005, theo quyết định của UBND TPHCM các quận huyện phải đạt chỉ tiêu 100% HS Tiểu học, 50% HS THCS được học 2 buổi mỗi ngày và mạng lưới trường THPT ở các quận huyện phải được hoàn thành.

Theo H.Mai
Tuổi trẻ