TPHCM: Tạm ngưng tuyển giáo viên Philippines dạy tiếng Anh

(Dân trí) - Năm học 2013 - 2014, TPHCM tạm ngưng chương trình tuyển giáo viên Philippines được triển khai vào năm học trước đó. Còn năm nay vẫn chưa có chủ trương chính thức.

Chương trình tuyển 100 giáo viên (GV) Philippines dạy tiếng Anh thực hiện đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh (HS) phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011-2020” được TPHCM thực hiện từ năm học 2012 - 2013.

Theo kế hoạch ban đầu, ngân sách thành phố chi trả 50% kinh phí. Nhưng do tình hình khó khăn nên việc chi trả kinh phí 2.000 USD/tháng/người cho GV Philippines thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, 100% do phụ huynh chi trả.

TPHCM: Tạm ngưng tuyển giáo viên Philippines
Các ứng viên ở Philippines tham gia kỳ thi tuyển vào tháng 4/2013 để sang Việt Nam dạy học. (Ảnh: Hoài Nam) 

Năm học 2012 - 2013, thành phố tuyển được 13 GV Philippines. Những GVnày giảng dạy tại các trường tiểu học, THCS ở 8 quận/huyện gồm quận 1, 2, 5, 7, 9, Bình Thạnh, Phú Nhuận và huyện Củ Chi.

Đội ngũ GV Philippines được các trường đánh giá cao trong công tác dạy học, sinh hoạt chuyên môn tại trường. Họ đảm nhận 35 tiết/tuần, trong đó có 20 tiết trực tiếp đứng lớp, số tiết còn lại là sinh hoạt ngoại khóa. Học kỳ 2 của năm học 2012 - 2013, qua đợt tuyển dụng được 13 GV ban đầu, Sở GD-ĐT TPHCM có kế hoạch sẽ tiếp tục triển khai, tuyển sinh thêm GV Philippines.

Nhưng sang năm học 2013 - 2014, nguồn cung cấp đội ngũ GVPhilippines bị ngưng. Các trường muốn tiếp tục giữ lại GV Philippines hay các trường đăng ký mới đều không được phân GV.

Ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận, năm học 2013 – 2014, chương trình tuyển GVPhilippines của Sở GD-ĐT tạm ngưng. Còn năm nay chưa có chủ trương chính thức.

Trước đó, trao đổi với phóng viên về việc việc tuyển dụng GV đến từ Philipines, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ, việc tuyển GV Philippines thực hiện đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho HS phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011-2020” gặp nhiều khó khăn.

Khó nhất là về nguồn tuyển, phải tuyển nhiều đợt để chọn được đội ngũ GV chất lượng, đáp ứng được về chuyên môn. Năm 20103, một số GV Philippines đã được tuyển dụng sang Việt Nam dạy học bị mất sạch hồ sơ, giấy tờ trong siêu bão Haiyan (tháng 11/2013) nên kế hoạch ra nước ngoài làm việc của họ bị ngưng lại.

Ngoài ra, ông Lê Hồng Sơn cho biết, việc hợp đồng với GV Philippines không ký được dài hạn, chỉ ký theo năm cũng gây ra những bất lợi cho nhà trường và phụ huynh. Hợp đồng phải chi trả các khoản kinh phí cho GV 12 tháng nhưng thực tế các trường chỉ hoạt động 9 tháng/năm. Những điều đó, cùng với chủ trương xã hội hóa cũng là một trong những cản trở để tuyển GV Philippines.

Ngoài TPHCM, chương trình tuyển dụng GV Philippines được thực hiện tại một số địa phương khác như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai… Hiện có khoảng 70 GV người Philippines đang theo dạy tại các địa phương này.

Hoài Nam