TPHCM: Thiếu trường, thiếu giáo viên trầm trọng

(Dân trí) - Trong buổi tổng kết năm học 2006-2007 vào sáng nay, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh cho biết, trường lớp còn thiếu nhiều so với nhu cầu học sinh. Hơn nữa, số lượng giáo viên cũng thiếu trầm trọng với con số 3.707.

Trong số này nhiều nhất là giáo viên ở bậc THCS, thiếu đến 1200 giáo viên. Bậc cao đẳng - trung cấp chuyên nghiệp thiếu ít nhất 95 giáo viên. Giáo dục mầm non thiếu 720 giáo viên; Giáo dục tiểu học thiếu 810 giáo viên; Giáo viên THPT thiếu 882 giáo viên. 

 

Việc xây trường còn rất chậm chạp, chủ yếu còn nằm trên bàn giấy. Kế hoạch xây trường ở 11 quận huyện đang chờ Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định. 4 quận huyện khác lại chỉ mới ở giai đoạn lên kế hoạch.

 

Nét nổi bật của ngành giáo dục TPHCM trong năm qua có lẽ là ở hai việc: xã hội hóa giáo dục và thực hiện cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD-ĐT. Thành phố đã chuyển đổi 93 trường loại hình bán công thuộc ngành học mầm non  và phổ thông sang công lập tự chủ.

 

TPHCM đã dẫn đầu cả nước trong cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD-ĐT. Ngành giáo dục thành phố phát động “Năm không” thay vì “Hai không”, đó là: không dạy thêm, học thêm tràn lan; không chạy trường; không lạm thu; không bệnh thành tích và không gian lận trong thi cử.  

Hiếu Hiền