TPHCM tuyên dương 197 học sinh giỏi quốc tế, quốc gia

(Dân trí) - Hôm qua 19/7, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ khen thưởng tuyên dương 197 học sinh giỏi đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và cấp thành trong năm học 2011 - 2012.

Đáng chú ý, thành phố có 4 học sinh đoạt giải quốc tế thì đều là học sinh trường trung học Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM). Đó là em Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế lần thứ 23 (năm 2011); em Trần Thị Ngọc Quý đạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 43 (năm 2011); em Đinh Huy Hồng Quân đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 (năm 2011). Đặc biệt, mới đây em Trần Hoàng Bảo Linh cũng vừa đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế lần thứ 53.

Các học sinh được tuyên dương trong ngày 19/7.
Các học sinh được tuyên dương trong ngày 19/7.

Ngoài ra, năm học 2011-2012, TPHCM còn có 113 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 27 học sinh đoạt giải Giải toán trên máy tính Casio, 2 học sinh đoạt giải nhất và giải ba Hội thi VISEF do Bộ GD-ĐT tổ chức, 18 huy chương tại kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc và 2 giải Toán qua Internet.

Cũng trong hôm qua, TPHCM tuyên dương các học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 1.833 học sinh THCS, 2.055 học sinh THPT và 157 học sinh khối GDTX. Hai thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 cũng được khen thưởng dịp này.

Đến dự lễ tuyên dương, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UNBD TPHCM cho biết: "Bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nên thành phố luôn chú trọng đến phát triển công tác giáo dục". Ông Quân cũng nhắn nhủ các học sinh được tuyên dương tiếp tục phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi và xa hơn là hiền tài đất nước và nguyên khí quốc gia.

Lê Phương