“Trải thảm đỏ” mời các nhà đầu tư đến với giáo dục

(Dân trí) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, năm 2007 được coi là năm đột phá của về việc thu hút đầu tư nước ngoài nhằm kích cầu cho sự phát triển của ngành giáo dục. Bộ GD-ĐT cam kết sẽ thực hiện cơ chế “một cửa” cho các nhà tài trợ ngay trong tháng tới.

Việc thực hiện cơ chế này đang được Bộ ráo riết thực hiện thông qua việc hoàn chỉnh hai nghị định liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người học nhưng tăng cường đầu tư quốc tế bằng việc thông thoáng về các thủ tục hành chính. Theo đó, Nhà nước sẽ chuẩn bị cơ sở vật chất và đất đai để mời các trường có uy tín của nước ngoài sang đào tạo ĐH tại Việt Nam.

Theo tính toán, mỗi năm, ngành giáo dục cần tới ít nhất là trên dưới 100 triệu USD tài trợ. Chỉ riêng đề án phát triển ngành giáo dục mầm non từ năm 2006 đến 2015 đã cần tới 1.800 tỉ đồng, tương đương hơn 100 triệu USD để xây dựng các phòng học này trong 5 năm. Đề án đào tạo tiến sĩ cũng “ngốn” tới 70 triệu USD mỗi năm.

Ngoài ra, còn một loạt Đề án, kế hoạch khác như đề án xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế, kế hoạch đưa 10 chương trình tiên tiến của các trường có uy tín trên thế giới vào chương trình giảng dạy ở 9 trường trọng điểm của Việt Nam cũng đang cần rất nhiều tài trợ.

Theo khẳng định từ phía lãnh đạo Bộ GD-ĐT thì đây đã là thời điểm Bộ trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư đến với giáo dục - một việc lẽ ra đã phải làm từ nhiều năm qua.

P.V