Quảng Nam:

Trần tình của hiệu trưởng ngôi trường có 2 học sinh đỗ tốt nghiệp

(Dân trí) - “Tổng số học sinh của trường trong năm học vừa qua chỉ có 22 em, trong đó học sinh lớp 11 chỉ có 15 em và 7 em học sinh lớp 12. Trong năm học vừa qua trường tuyển không ra học sinh lớp 10. Hiện trường cũng đang tiến hành tuyển sinh nhưng cũng chưa có học sinh…”.

Đó là chia sẻ của thầy Trần Hàn Vũ - Hiệu trưởng trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) với PV Dân trí về tình hình của trường trong năm học vừa qua và kế hoạch tuyển sinh sắp đến.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Trường THPT Phạm Văn Đồng (đóng tại thôn 5, xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có 10 thí sinh dự thi và chỉ có 2 thí sinh được xét đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ thấp nhất trong số 61 trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng chỉ có 22 học sinh theo học
Trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng chỉ có 22 học sinh theo học

Về con số 2 học sinh được xét tuyển đỗ tốt nghiệp trong số 10 em đi thi, thầy Vũ cho biết, trong số 10 em tham dự kỳ thi thì trường chỉ có 7 em trong năm học 2015-2016, 3 em còn là học sinh cũ của trường từ khóa trước.

Lý giải về số học sinh của trường ngày càng “teo tóp”, thầy Vũ cho hay, từ năm 2010 tỉnh Quảng Nam áp dụng công tác xét tuyển thay cho thi tuyển thì các trường tư thục như trường Phạm Văn Đồng bắt đầu vắng dần học sinh. Năm học 2014 - 2015, số học sinh của cả trường cũng chỉ bằng một lớp học.

Theo thầy Vũ, từ khi học sinh lớp 9 được xét tuyển vào lớp 10, các trường công lập tuyển đến 95%, có trường tuyển đến 100% nên học sinh “chê” vào các trường tư thục; do đó trường không có học sinh để tuyển. Nếu không vào các trường công lập thì các em cũng đi theo các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp.


Khu vực trường nằm trong diện giải tỏa nhưng chưa được đền bù nên trường vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dù rất khó khăn

Khu vực trường nằm trong diện giải tỏa nhưng chưa được đền bù nên trường vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dù rất khó khăn

Thầy Vũ cho hay, đối với tỉnh Quảng Ngãi hay TP Đà Nẵng, các trường công lập chỉ tuyển chỉ khoảng 70%, còn lại học sinh vào các trường tư; đối với Quảng Nam thì các trường công lập “vét sạch” nên các trường tư rất khó tuyển.

Với số học sinh ít ỏi, mỗi tháng trường chỉ thu học phí 500 ngàn/em. Trường cũng có chế độ khuyến khích cho học sinh vào nhưng mấy năm nay rất khó thu hút học sinh. Tuy học sinh ít nhưng trường vẫn thực hiện dạy đủ 13 môn và dạy kèm phụ đạo cho những học sinh yếu.

“Hiện trường có 16 cán bộ quản lý và giáo viên, như tôi đây không có lương. Trường chỉ thu tiền phụ huynh đóng góp từ học phí rồi chi trả cho giáo viên theo tiết dạy chứ không có khoản nào khác”, thầy Vũ nói và cho biết, trước mắt trường vẫn tuyển sinh, tỉnh và Sở GD-ĐT giao cho trường tuyển 100 học sinh trong năm học 2016-2017.

Hiệu trưởng trường Phạm Văn Đồng cũng cho hay, khu vực trường đóng chân thuộc khu công nghiệp nên chờ giải tỏa, nhưng hiện nay chưa có quyết định đền bù thế nào nên trường tiếp tục tuyển sinh chứ không thể để các em ở khu vực này không có chỗ học. Đối với 15 em học sinh năm nay lên lớp 12 trường cũng cố gắng dạy cho các em hết bậc THPT, chứ bây giờ đưa các em đến trường khác thì các em theo không nổi sợ cũng bỏ giữa chừng.

Công Bính