Nghệ An:

Trao 35 suất học bổng “Đồng hành cùng học sinh nghèo”

(Dân trí) - Mới đây, tại SVĐ xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) diễn ra đêm nhạc từ thiện với chủ đề: “Đồng hành cùng học sinh nghèo Yên Thành” do Hội đồng hương cộng đồng người Yên Thành tổ chức.

Phóng sự: Nỗi đau học sinh nghèo quê lúa

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hội đồng hương người Yên Thành khắp mọi miền tổ quốc tổ chức. Với ý nghĩa “lá lành đùm lá rách”, là cầu nối giữa các nhà hảo tâm và trẻ em nghèo hiếu học, để cho các em đỡ đi một phần nào đó trong cuộc sống, cho các em có một mùa đông ấm áp về vật chất và tinh thần.

Tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên tình nguyện, sinh viên... của Hội đồng hương người Yên Thành thể hiện.
Tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên tình nguyện, sinh viên... của Hội đồng hương người Yên Thành thể hiện.

Đêm nhạc diễn ra với sự tham gia, đóng góp của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như: Nghệ sỹ ưu tú Ngọc Hà, ca sỹ Thanh Mai, ca sỹ Hà Thơ, Ngọc Ánh, bé Bình Dương (giải Nhất dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh....).

Đêm nhạc từ thiện do các ca sĩ thể hiện đã để lại ấn tượng trong lòng quần chúng nhân dân huyện nhà và được các cấp, nghành địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến chung vui.

Các em học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng trong đêm ca nhạc do những người con Yên Thành xa quê tổ chức.
Các em học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng trong đêm ca nhạc do những người con Yên Thành xa quê tổ chức.

Anh Đặng Trọng Tồn - Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Sau một tháng phát động chương trình, đợt 1 chúng tôi đã kêu gọi được hơn 52 triệu đồng và trong đêm nhạc ban tổ chức đã trao học bổng đợt 1 cho 35 em học sinh nghèo hiếu học trên huyện Yên Thành (với tổng trị giá trao 52,5 triệu đồng), giá trị mỗi suất học bổng 1 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng tiền quà bao gồm chăn ấm, cặp sách, bút vở, mì tôm.

Đặc biệt, trong đêm ca nhạc tại quê hương hương, chúng tôi đã được các bạn trẻ, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn… ủng hộ gần 10 triệu đồng. Và số tiền này chúng tôi sẽ chuyển đến các em học sinh nghèo trên địa bàn trong thời gian sớm nhất”.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tú