Trao 70 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Đắk Lắk

(Dân trí) - 70 suất bổng, trong chương trình khuyến học “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo hiếu học của các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Lắk mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Theo đó, các học sinh nghèo thuộc 18 trường học thuộc 7 xã vùng sâu vùng xa của huyện Lắk được nhận học bổng khuyến học. Trước đó, chương trình “Vì em hiếu học” cũng đã trao 60 suất học bổng cho trẻ em nghèo, vươn lên trong khó khăn và đạt được thành tích cao trong học tập tại huyện Krông Bông.

 

Trẻ em nghèo tại Đắk Lắk được nhận học bổng “Vì em hiếu học”
Trẻ em nghèo tại Đắk Lắk được nhận học bổng “Vì em hiếu học”

 

Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” được Bộ GD-ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức với thời gian 10 năm, từ năm 2014 đến năm 2024 với kinh phí trên 260 tỷ đồng.

 

Thúy Diễm