TPHCM:

Trao 720 suất học bổng trong Ngày hội khuyến học

(Dân trí) - Ngày 25/10 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Hội khuyến học TPHCM đã tổ chức kỷ niệm Ngày hội khuyến học truyền thống và trao 720 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

Học bổng khuyến tài hay còn có tên gọi khác là “học bổng 1&1” của Hội khuyến học TPHCM được thực hiện với mục đích hỗ trợ các em sinh viên nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn tới những ước mơ, phát triển tài năng phục vụ đất nước.

Cuộc vận động quỹ học bổng này đã thu hút được rất nhiều cá nhân, tổ chức tham gia, được TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao vì góp phần quan trọng vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, xóa đói giảm nghèo, bồi dưỡng nhân tài…

Trao 720 suất học bổng trong Ngày hội khuyến học  - 1
720 suất học bổng đã được trao cho các sinh viên nghèo vượt khó.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, chương trình khuyến học của Hội khuyến học TPHCM đã tiến những bước dài trong sự nghiệp trồng người. Nếu năm học 1999 - 2000 (năm đầu tiên thực hiện chương trình) mới chỉ có 5 cá nhân tài trợ học bổng cho 5 sinh viên thì đến năm học 2009 - 2010 đã có 219 cá nhân và 36 công ty, đơn vị… tài trợ cho 941 sinh viên.

Nhờ có những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, nhiều sinh viên nghèo đã có đủ điều kiện để tiếp tục hành trình học vấn. Nhiều người được giúp đỡ hiện đã ăn học thành tài và đang có những hoạt động “báo hiếu” cho chương trình khuyến học với tên gọi “Rước bạn đi sau”.

Tại Ngày hội khuyến học truyền thống, chương trình học bổng khuyến tài đã trao 640 suất học bổng 1&1 định mức 1,5 triệu đồng và 80 suất học bổng “tiếp sức đến trường” định mức 1 triệu đồng (720 suất với tổng số tiền là 1.021.800 đồng).

Trao 720 suất học bổng trong Ngày hội khuyến học  - 2
Ông Huỳnh Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen cho Hội Khuyến học TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch Hội khuyến học TPHCM cho biết: “Đến nay Hội khuyến học đã phủ kín 322 phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, Hội đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời khen thưởng các thầy cô dạy giỏi”.

Thay mặt thường vụ thành phố, ông Nguyễn Văn Đua đã bày tỏ sự vui mừng về những thành tích mà HKH đã làm được trong thời gian vừa qua đồng thời khích lệ sự cố gắng phấn đấu của các em học sinh, sinh viên.

Dịp này Hội khuyến học TPHCM đã vinh dự nhân cờ thi đua của TW Hội về những thành tích dẫn đầu cả nước trong thời gian qua.

Vân Sơn