Trao bằng MBA cho 24 học viên tốt nghiệp chương trình SEPT tại Hà Nội

Vào ngày 8/4 vừa qua, GS Beat A. Schuecking - Hiệu trưởng trường Đại học Leipzig đã tham dự và trao bằng MBA cho 24 học viên tốt nghiệp chương trình SEPT tại trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội.

Buổi lễ được tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức do ông Burkhard Jung, Thị trưởng thành phố dẫn đầu nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (23/9/1975 – 23/9/2015).

 

Buổi Lễ được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của GS Beat A. Schuecking - Hiệu trưởng ĐH Leipzig; TS. Poller, trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, GS. Utz Dornberger – Giám đốc Chương trình SEPT; Bà Stahl, giám đốc DAAD Hà Nội, PGS Hoàng Minh Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội; đại diện lãnh đạo Viện SIE, phòng Hợp tác Quốc tế, Viện Đào tạo Sau Đại học, Viện Kinh tế và Quản lý cùng toàn thể các học viên.

 

Thay mặt lãnh đạo trường, PGS Hoàng Minh Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệu trưởng ĐH Leipzig, những giáo sư, giảng viên của hai trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leipzig đã tham gia giảng dạy Chương trình SEPT; đặc biệt là lãnh đạo và cán bộ Viện SIE. Chương trình SEPT là một trong những chương trình thành công trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐHBK Hà Nội. Phó Giáo sư đặc biệt biểu dương và đánh giá cao 24 học viên khóa 08 đã nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành chương trình học.

 

GS. Schuecking, Hiệu trưởng trường ĐH Leipzig tại buổi lễ cũng chúc mừng 24 học viên đã hoàn thành khóa học. Giáo sư cũng gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo trường ĐHBK Hà Nội, Viện SIE về sự hợp tác và phát triển chương trình SEPT. Bà nhấn mạnh “Với tư cách là Hiệu trưởng trường ĐH Leipzig, tôi rất ấn tượng về các hoạt động của Chương trình Thạc sỹ QTKD SEPT chuyên ngành Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội. Sau mười năm phát triển, Chương trình đóng gớp không nhỏ vào việc phát triển mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường học tại ĐHBKHN”.

 

Tại buổi Lễ, GS Utz Dornberger chia sẻ: “ Tôi rất hài long về sự hợp tác dài hạn với trường ĐHBKHN, ngoài chương trình MBA còn có Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Đức nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của sinh viên đại học.”. Đồng thời, ông cũng hy vọng phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này và tin tưởng vào sự thành công của các học viên tốt nghiệp từ chương trình SEPT.

 

Thay mặt cho các học viên, tân Thạc sỹ Tạ Thùy Linh, một trong hai học viên xuất sắc được nhận học bổng của DAAD tham dự “Innovation Week 2014”  đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người trực tiếp xây dựng, phát triển và giảng dạy chương trình này. Tân thạc sỹ cũng tâm sự rằng khóa học đã làm người học thay đổi về phương pháp tư duy có phê phán, nâng cao năng lực lãnh đạo, tác phong tinh thần của người Đức nên nhiều học viên đã phát triển nghề nghiệp tốt hơn..".

 

Trao bằng MBA cho 24 học viên tốt nghiệp chương trình SEPT tại Hà Nội
 
Đại học Leipzig được thành lập năm 1409 và là trường đại học lâu đời thứ hai của Đức. Hiện có 28.000 sinh viên từ khắp nơi tên thế giới đang theo học tại trường ở tất cả các lãnh vực từ khoa học tự nhiên đến luật, y, và các nghành khoa học xã hội. Trường Đại học Leipzig là nơi học tập của nhiều học giả nổi tiếng thế giới. Kể từ khi giải thưởng Nobel ra đời, các nhà khoa học, giảng viên của Đại học Leipzig đã được trao 30 giải Nobel trên nhiều lĩnh vực.

 

Ngày nay, Đại học Leipzig là trường đại học lớn thứ hai của bang Saxony. Đại học Leipzig luôn đứng trong tốp 30 trường đại học hàng đầu của Đức và tốp 300 trường đại học hàng đầu thế giới trong các hệ thống xếp hạng trường đại học. Được biết, nữ chính trị gia, Thủ tướng Đức – Angela Merkel là cựu học viên của Đại học Leipzig.

 

Chương trình SEPT là chương trình quốc tế của Đại học Leipzig chuyên về đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực xúc tiến và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Từ năm 2006, trong khuôn khổ chương trình SEPT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Leipzig (Đức) hợp tác đào tạo khóa cao học đầu tiên. Sau  10 năm triển khai, chương trình đã đạt được những kết quả tốt đẹp, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận và sở hữu tri thức khoa học quản lý hiện đại và góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Đức – Việt. Chương trình mang tính thực tiễn, có các môn học vể khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Năm 2008, SEPT - MBA được bình chọn là 1 trong 10 chương trình Thạc sỹ quốc tế tốt nhất do các trường đại học tại Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo. Kể từ năm 2013, Chương trình SEPT tại Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Việt - Đức”. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên khối các trường kỹ thuật và kinh tế. Cuộc thi mang đến cho các sinh viên, học viên cơ hội được trang bị các kiến thức về khởi nghiệp và tham gia tranh tài với các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh. Hàng năm, 3 học viên có kết quả học tập cao nhất Chương trình SEPT sẽ được nhận học bổng do DAAD tài trợ tham dự tuần hội thảo tại Leipzig, CHLB Đức. Đến nay, đã có 160 học viên đã tốt nghiệp chương trình.

 

Cựu sinh viên SEPT sẽ trở thành thành viên SEPnet (Small and Medium – Sized Engterprises Promotion Network), mạng lưới với hơn 600 thành viên là chuyên gia về doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo kế hoạch, chương trình SEPT quốc tế sẽ tổ chức hội thảo tại ĐHBKHN ngày 9 và 10 năm 2015 cho các cựu học viên của chương trình, các bào cáo xuất sắc có thể được tuyển chọn tham dự hội thảo tại Leipzig. 

 

Năm 2015, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Leipzig thông báo tuyển sinh khóa 11 chương trình SEPT. Thời gian nhận hồ sơ từ 1/5 đến 1/8/2015 tại Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chi tiết, xem tại trang thông tin điện tử http://mba.edu.vn hoặc http://sie.vn