Trao giải cuộc thi Olympic Cơ học SV toàn quốc lần thứ 17-2005

Hôm qua 19/6, tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Bộ GD-ĐT, Hội Cơ học Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi "Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc lần thứ 17-năm 2005".

Đây là một trong những cuộc thi Olympic có bề dày truyên thống, được tổ chức hàng năm với mục đích nhằm đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu các môn cơ học trong các trường đại học, cao đẳng và phát triển tài năng trẻ chuyên ngành cơ học.

 

Tham dự kỳ thi lần này có 888 thí sinh đến từ 27 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc, trong đó các trường phía Nam có 293 thí sinh của 13 trường, các trường miền Trung có 31 thí sinh của 1 trường, các trường phía Bắc có 533 thí sinh của 13 trường. Các đội tuyển dự thi ở 7 bộ môn: cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu, thủy lực, cơ học đất, nguyên lý máy, chi tiết máy.

 

Ban Tổ chức đã trao 346 giải cá nhân (14 giải nhất, 46 giải nhì, 113 giải ba và 173 giải khuyến khích), 21 giải đồng đội.

 

14 giải nhất thuộc về các sinh viên: Đào Sĩ Nghĩa, Nguyễn Tiến Văn, Trần Thị Phương Thảo, Vũ Quốc Việt (ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên), Nguyễn Đức Khánh, Thân Tiến Thịnh (ĐH Bách khoa Hà Nội), Nguyễn Thị Tâm Thảo (ĐH Khoa học Tự nhiên), Nguyễn Quang Thanh, Hà Minh Cường, Vũ Minh Ngọc (ĐH Xây dựng), Bùi Mạnh Duy, Đoàn Văn Hoạt (ĐH Thủy lợi), Trần Minh Tuấn (ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2), Bùi Quý Việt (Học viện Kỹ thuật Quân sự).

 

Tiêu biểu trong cuộc thi này là các đội tuyển của trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên với 3 giải nhất đồng đội, 4 giải nhất cá nhân.

 

Bộ GD-ĐT đã tặng Bằng khen kèm theo giải thưởng trị giá 600.000 đồng, 400.000 đồng, 200.000 đồng cho các thí sinh đạt giải cá nhân nhất, nhì, ba. Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 cá nhân đạt giải nhất. Hội Cơ học Việt Nam trao Chứng nhận cho các thí sinh đạt giải.

 

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 6 thầy giáo có nhiều đóng góp cho phong trào Olympic Cơ học trong những năm qua.

 

Theo TTXVN