Bến Tre:

Trao học bổng Nguyễn Thị Định đến nữ sinh nghèo, hiếu học

(Dân trí) - Ngày 1/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức trao 200 suất học bổng Nguyễn Thị Định đến các nữ sinh nghèo hiếu học tại địa phương.

Trong đó, có 39 suất dành cho cấp tiểu học (700.000 đồng/suất), 97 suất cho cấp THCS (800.000 đồng/suất), 37 suất cho cấp THPT (900.000 đồng/suất) và 27 suất cho các nữ sinh tiêu biểu (1.200.000 đồng/suất). Tổng kinh phí cấp học bổng 212 triệu đồng, do Tổ chức Kinderhilfe Hy vọng VN - CHLB Đức (Kinderhilfe) tài trợ.

Đại diện tổ chức Kinderhilfi trao học bổng đến các nữ sinh nghèo.
Đại diện tổ chức Kinderhilfi trao học bổng đến các nữ sinh nghèo.

Năm 2014, dự án “xóa mù chữ - hỗ trợ tài năng trẻ em gái nghèo hiếu học” được tổ chức Kinderhilfe tài trợ cho 200 em học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh bến tre. Qua 1 năm học, kết quả học tập của các em rất khả quan. Trong đó có 27 em tốt nghiệp THPT ra trường với 14 em đỗ đại học, 5 em đang xét nguyện vọng 2; 165 em đủ điều kiện, tiếp tục nhận học bổng năm 2015.

Dự kiến trong năm 2016, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 200 em học sinh theo mục tiêu của dự án. Trong đó, chọn 27 em tài năng, tiêu biểu nhất để hỗ trợ đặc biệt.

Hoàng Trung