Quảng Nam:

Trao học bổng Phan Châu Trinh và học bổng Nguyễn Thị Bình

(Dân trí) - Sáng 2/8, tại ĐH Phan Châu Trinh (TP Hội An, Quảng Nam) diễn ra lễ trao học sổng Phan Châu Trinh và học bổng Nguyễn Thị Bình cho hơn 300 tân sinh viên. Đến dự có ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An.

Lễ trao học bổng Phan Châu Trinh và học bổng Nguyễn Thị Bình vừa diễn ra tại Hội An sáng 2/8.
Lễ trao học bổng Phan Châu Trinh và học bổng Nguyễn Thị Bình vừa diễn ra tại Hội An sáng 2/8.

Theo đó, tất cả hơn 300 tân sinh viên của ĐH Phan Châu Trinh đều được trao học bổng Phan Châu Trinh đợt 1 với tổng giá trị học bổng gần 550 triệu đồng; trong đó, có 25 sinh viên hệ Cao đẳng, 291 sinh viên hệ đại học. Học bổng Phan Châu Trinh trị giá 50% học phí học kỳ I, tương đương 1,75 triệu đồng/sinh viên ĐH và 1,5 triệu đồng/sinh viên CĐ.

Học bổng Nguyễn Thị Bình lấy tên nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm tri ân người dân và thành phố Hội An, được trao cho tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp THPT, có hộ khẩu ở Hội An từ hai năm trở lên, đạt điểm trung bình môn lớp 12 từ 6,0 trở lên, hạnh kiểm loại Tốt. Đợt đầu tiên này có 18 sinh viên được nhận học bổng với tổng giá trị học bổng gần 190 triệu đồng.

Ông Đỗ Thế, phó hiệu trưởng Trường Đại học Phan Châu Trinh cho biết: “Theo mô hình phi lợi nhuận mà nhà trường đã công bố, SV của nhà trường sẽ được hưởng một số quyền lợi của SV trong ĐH phi lợi nhuận ngay từ năm 2014, mà trước mắt là học bổng. Sự kiện trao học bổng Nguyễn Thị Bình và học bổng Phan Châu Trinh đợt 1 đánh dấu một mốc phát triển quan trọng trong lộ trình và cam kết xây dựng mô hình đại học phi lợi nhuận của Đại học Phan Châu Trinh”.

Khánh Hiền