Trao học bổng Trương Hán Siêu và học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học”

(Dân trí) - Thực hiện nội dung chương trình thi đua “Mùa xuân Khuyến học” năm 2015, sáng ngày 27/2, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao học bổng Trương Hán Siêu và học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học”.

Sáng ngày 27/2, tại Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình (công viên Non Nước, thành phố Ninh Bình), Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ trao thưởng, trao học bổng Trương Hán Siêu, học bổng Đinh Bộ Lĩnh, Quỹ học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học” và Quỹ Học bổng vì người nghèo đến các cháu có thành tích trong kỳ thi vào THPT và đại học; học sinh nghèo, con các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và tu dưỡng, năm học 2014 - 2015. Tổng trị giá học bổng gần 100 triệu đồng.

Các học sinh nghèo vượt khó nhận học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học”.
Các học sinh nghèo vượt khó nhận học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã biểu dương những thành tích xuất sắc của những học sinh tiêu biểu. Đồng thời mong muốn thế hệ trẻ Ninh Bình tiếp tục phấn đấu học giỏi, phát huy tính năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Tổng số học sinh được vinh dự nhận học bổng có 140 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 10 học sinh đạt trên 27 điểm khi thi tuyển vào các trường đại học, 22 học sinh đứng đầu trong kỳ thi THPT vào trường chuyên Lê Văn Tụy và các trường THPT huyện thị, thành phố Ninh Bình. 10 học sinh vượt khó học giỏi là con của người khiếm thị, 38 học sinh nghèo vượt khó bậc THPT và tiểu học, 60 học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trong đó, quỹ học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học” được Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí quyết định trích từ quỹ Shinnyo trao thưởng cho 38 học sinh nghèo vượt khó bậc THPT và tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 15 học sinh THPT được khen thưởng 1 triệu đồng, 23 học sinh bậc tiểu học mỗi suất trị giá 500.000đ.

Các học sinh nghèo vượt khó nhận học bổng “Shinnyo vì học sinh vượt khó, hiếu học”.
Trong chương trình thi đua “Mùa xuân Khuyến học” năm 2015, tỉnh Ninh Bình có 140 học sinh được tuyên dương khen thưởng.

Theo ông Lê Văn Toại, Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình cho biết, quỹ học bổng Trương Hán Siêu được thành lập vào năm 2004, đến nay nguồn quỹ khoảng 1 tỷ đồng, mỗi năm Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình trích ra khen thưởng khoảng 50 học sinh thi đỗ vào các trường Đại học với số điểm trên 27 và những học sinh đứng đầu trong kỳ thi THPT Trường Chuyên Lê Văn Tụy và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Toại cũng đề nghị các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, đây là nguồn động viên, tiếp sức cho các mầm xanh tri thức, là kênh hỗ trợ, khuyến khích các tài năng của tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích mới. Thay mặt cho Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình ông Toại cũng gửi lời cảm ơn đến tổ chức Phật giáo Shinnyo-en của Nhật Bản đã hỗ trợ động viên phong trào khuyến học khuyến tài của tỉnh Ninh Bình.

Đức Văn