Trao Huân chương Độc lập cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã diễn ra ngày 26/9 tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Đồng chí Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp của 2 đồng chí trong suốt thời gian công tác, gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2010 đến tháng 4/2016. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng, dấu ấn nổi bật nhất của ông là tham gia xây dựng, hoàn thiện, trình Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo theo quyết định ký ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ông là người trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; phát triển ngành sư phạm. Ông phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng phụ trách nhiều đề án, dự án, chương trình trọng điểm như: Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2...

Thời gian qua, giáo dục phổ thông đã có nhiều dấu ấn nổi bật với nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, bắt đầu tham gia cuộc thi học sinh giỏi khoa học kỹ thuật quốc tế. Giáo dục phổ thông cũng áp dụng đánh giá trình độ học sinh theo PISA- tiêu chuẩn đánh giá trình độ học sinh phổ thông của các nước phát triển trên thế giới và áp dụng mô hình trường học mới ở Việt Nam.

Được biết, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển sẽ nghỉ không làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 1/10/2016.

Nhân dịp này, 2 thứ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là Nguyễn Thị Nghĩa và Phạm Mạnh Hùng cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Theo TTXVN/Tin Tức

http://baotintuc.vn/giao-duc/trao-huan-chuong-doc-lap-cho-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-bo-giao-duc-va-dao-tao-20160927100033674.htm