UBND tỉnh Nghệ An:

Trao phần thưởng cho “cậu bé vàng” Nguyễn Tất Nghĩa

(Dân trí) - Ngày 19/5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 118 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao phần thưởng cho em Nguyễn Tất Nghĩa, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á 2008.

Trước đó, tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2007, Nguyễn Tất Nghĩa cũng đạt huy chương vàng.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao bằng khen và suất phần thưởng trị giá 30 triệu đồng cho em Nguyễn Tất Nghĩa và thầy Trần Văn Nga (giáo viên vật lý trường chuyên Phan Bội Châu, người có công đầu tiên trong việc phát hiện và đào tạo “cậu bé vàng”).

Ông Đường phát biểu: “Đây là lần thứ hai em Nghĩa đưa vinh quang về không chỉ cho riêng đất học xứ Nghệ mà còn là niềm vinh quang cao quý của đất nước. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin chúc em Nghĩa thành công trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế tại Hà Nội…”.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng trao phần thưởng và bằng khen cho em Nguyễn Tất Nghĩa.

Tại buổi lễ này, UBND tỉnh Nghệ An cũng trao bằng khen và phần tặng thưởng trị giá 2 triệu đồng cho 49 học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu. Đây là những em đã đạt học sinh giỏi trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2007-2008, trong đó có 2 giải nhất, 10 giải nhì, 23 giải ba và 14 giải khuyến khích. Đồng thời, 19 giáo viên trực tiếp giảng dạy các em cũng được trao phần thưởng.

Các ban, ngành, đoàn thể cùng các thầy cô giáo đã tiễn em Nguyễn Tất Nghĩa và thầy Trần Văn Nga lên đường đi Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế diễn ra vào tháng 7/2008.

Nguyễn Duy