Trao quyết định cho 499 GS, PGS

(Dân trí) - Sáng 12/1, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận công nhận chức danh GS, PGS cho 499 nhà giáo.

Số GS, PGS được công nhận chủ yếu là các nhà giáo đang trực tiếp tham gia công tác giảng dạy ở các trường ĐH và Học viện (chiếm 70,9%); số cán bộ công tác tại các viện nghiên cứu chỉ chiếm 19,5%; số còn lại chiếm 9,6%.

Trong đó có 5 nữ GS và 89 nữ PGS nữ được phong hàm đợt này.

Số GS, PGS ngành Y được công nhận nhiều nhất với 10 GS và 71 PGS, tiếp sau là ngành Kinh tế với 5 GS và 49 PGS.

Độ tuổi của những nhà giáo được phong tặng lần này đã được trẻ hoá. Trong khi các năm trước, các GS được công nhận ở độ tuổi trung bình là 60 thì năm nay, số GS được công nhận trung bình nằm ở độ tuổi 50.

Nhà giáo trẻ tuổi nhất nhận chức danh GS là Đặng Văn Soa (46 tuổi), giảng viên khoa Vật lý trường ĐH sư phạm Hà Nội.

Nhà giáo người dân tộc thiểu số duy nhất được phong hàm đợt này là PGS Đàm Thị Yên (dân tộc Tày, SN 1969), công tác tại khoa Sử trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

N.H