Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 Giáo sư Bỉ

(Dân trí) - Trong dịp kỷ niệm 20 năm chương trình cao học Việt - Bỉ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 3 vị Giáo sư Bỉ là Eric de Keuleneer, Jean Pierre Thiiesbaut và Jean Pierre Baeyens.

Được thành lập từ năm 1995 dưới sự ủng hộ của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, chương trình cao học Việt - Bỉ được giới thiệu đầu tiên nhằm mang đến cho học viên Việt Nam cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao của Châu Âu.

 
Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 Giáo sư Bỉ
 

Trải qua 20 năm, chương trình liên kết giữa Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussel (thuộc ĐH Tổng hợp Tự do Brussel, Vương quốc Bỉ) với ĐH KTQD Hà Nội và ĐH Mở TPHCM này được biết đến là một trong các chương trình liên kết quốc tế bậc cao học về quản trị nổi tiếng nhất tại Việt Nam.

 

Cho đến nay, với 58 lớp và 5 chương trình đào tạo thạc sỹ, chương trình đã có hơn 2.200 thạc sỹ tốt nghiệp và tiếp tục trở thành các cán bộ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo, phát triển sự nghiệp của mình trên lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực khác.

 
Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 Giáo sư Bỉ
GS. Jean Pierre Baeyens (trái) nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng.
 
Và trong dịp kỷ niệm 20 năm của chương trình, trước sự chứng kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Bruno Angelet – Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cũng như lãnh đạo, giảng viên, học viên của chương trình, GS Jean Pierre Baeyens (nguyên giám đốc chương trình Solvay Brussel tại Việt Nam) đã được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có đóng góp đặc biệt cho chương trình nói riêng và cho sự nghiệp giáo dục nói chung tại Việt Nam.
 
Ngoài ra GS Eric de Keuleneer (Hiệu trưởng ĐH tổng hợp tự do Brusssel), GS. Jean Pierre Thiiesbaut (giảng viên ĐH tổng hợp tự do Brussel) cũng được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" nhưng không có mặt tại buổi lễ vì lý do sức khỏe.

 

Trước khi buổi lễ diễn ra, chương trình Cao học Việt Bỉ cũng tổ chức buổi hội thảo về tăng trưởng xanh tại Việt Nam. nhằm chia sẻ thông tin, phổ biến nhận thức về tăng trưởng xanh, đồng thời gợi mở những ý tưởng ứng dụng khái niệm tăng trưởng xanh tại Việt Nam từ nhiều khía cạnh cho các nhà làm chính sách, các tổ chức đánh giá độc lập hoặc đánh giá đầu tư, các doanh nghiệp.

 
GS Anne Drumaux thuyết trình về ý tưởng ứng dụng tăng trưởng xanh tại VN.
GS Anne Drumaux thuyết trình về ý tưởng ứng dụng tăng trưởng xanh tại VN.
 

Với sự phát triển nóng của nền kinh tế thế giới cùng vấn đề gia tăng dân số kéo theo những hệ quả nghiêm trọng cho môi trường sống, khái niệm “tăng trưởng xanh” được đông đảo các chuyên gia kinh tế, môi trường, lãnh đạo các nước phát triển và các tổ chức quốc tế khẳng định sẽ là cứu cánh cho thế giới, là xu thế tất yếu cho sự phát triển kinh tế của thế kỷ 21.

 

Song tại Việt Nam, tăng trưởng xanh dù đã được nhiều địa phương quan tâm, nhiều doanh nghiệp ứng dụng song chưa thành xu thế do tầm quan trọng của tăng trưởng xanh chưa được thực sự đề cao so với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Bằng những nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của mình, giáo sư GS. Anne Drumaux - Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles, Đồng Giám đốc Chương trình Cao học Việt Bỉ và ông Geert Vansintjan - Phó Đại sứ kiêm Trưởng Bộ phận Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ đã  chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất ý tưởng ứng dụng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam theo quan điểm tiếp cận từ trên xuống khi chính phủ và doanh nghiệp nhà nước thực hiện các quy định liên quan đến tăng trưởng bền vững, tiếp cận từ phía các tổ chức tham gia và các chỉ số tăng trưởng bền vững và tiếp cận từ dưới lên khi các doanh nghiệp tư nhân chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

 

Vũ Phong