Quảng Trị:

Trao tặng “Mái ấm khuyến học” đến gia đình học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Trong ngày 11 và 12/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ phật tử chính tâm - chùa Quán Sứ Hà Nội đã tổ chức bàn giao 5 “Mái ấm khuyến học” cho các hoàn cảnh khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực để các em học sinh yên tâm học tập.

Sau một thời gian xây dựng, 5 “Mái ấm khuyến học” đã được bàn giao cho gia đình các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: huyện Hướng Hóa 2 căn, huyện Gio Linh 1 căn, huyện Triệu Phong 1 căn, huyện Vĩnh Linh 1 căn. Những mái ấm nói trên được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Tổ phật tử chính tâm - chùa Quán sứ Hà Nội (25 triệu đồng/căn) và nguồn kinh phí do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị vận động đóng góp.

Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng các “Mái ấm khuyến học” diễn ra trong sự vui tươi, phấn khởi, xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của nhiều gia đình. Hầu hết các trường hợp được quan tâm xây dựng nhà đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật nhưng đã gắng sức vượt qua để nuôi con ăn học.

Đại diện 
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và nhà tài trợ, Tổ Phật tử chính tâm - chùa Quán Sứ đã tiến hành cắt băng bàn giao nhà mới cho chị Lê Thị Dục ở xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Những năm qua, một mình chị Dục phải vất vả nuôi 3 đứa con khôn lớn, cho học hành tử tế.

Ngoài việc bàn giao nhà, Tổ Phật tử chính tâm - chùa Quán Sứ Hà Nội và Hội Khuyến học tỉnh cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 1.200.000 đồng để mua cây, con giống phục vụ sản xuất và trao tặng nhiều phần quà, đồ dùng thiết thực giúp họ ổn định cuộc sống.

Trong các gia cảnh được bàn giao nhà lần này, chị Trần Thị Hoài Hiền và con là Trần Ngọc Anh (ở thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh) là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù bị tật nguyền và phải đi lại bằng xe lăn, nhưng chị đã biết vượt qua để nuôi cháu Ngọc Anh học hành chu đáo. Thấu hiểu sự nhọc nhằn của mẹ, em Anh đã biết cố gắng chăm chỉ học tập và luôn đạt danh hiệu học sinh Khá.

Đại diện 
Căn nhà để che nắng, che mưa từng là niềm mơ ước của 2 mẹ con chị Hiền đã được nhà tài trợ bàn giao đưa vào sử dụng.

Được quan tâm xây dựng căn nhà mới, chị Hiền xúc động: “Từ nay mẹ con em không phải sống trong căn nhà dột nát như trước nữa. Một căn nhà chắc chắn để che nắng, che mưa từng là niềm mơ ước của 2 mẹ con bấy lâu nay đã thành hiện thực. Em không biết lấy gì để đền đáp sự quan tâm đó ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ, lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp, chính quyền địa phương đã luôn sát cánh động viên mẹ con em vượt qua giai đoạn khó khăn này, để em có điều kiện nuôi cháu ăn học”.

Chị Hiền phấn khởi vì từ nay mẹ con chị sẽ được sinh sống trong căn nhà chắc chắn.
Chị Hiền phấn khởi vì từ nay mẹ con chị sẽ được sinh sống trong căn nhà chắc chắn.

Đồng cảnh ngộ với chị Hiền, mẹ con chị Phạm Thị Lân và em Phạm Ngọc Lâm (ở thôn Tây 3, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh) cũng được bàn giao “Mái ấm khuyến học” lần này. Chị Lân mắc bệnh thần kinh từ nhỏ, lại không có chồng nên cuộc sống của 2 mẹ con gặp muôn phần khó khăn. Tuy nhiên, vượt qua hoàn cảnh, chị vẫn nuôi cháu Lâm đi học với mong ước con mình không phải chịu thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.

Chị Hiền phấn khởi vì từ nay mẹ con chị sẽ được sinh sống trong căn nhà chắc chắn.
 Đại diện nhà tài trợ và Hội Khuyến học tỉnh cũng đã bàn giao nhà cho mẹ con chị Phạm Thị Lân ở thôn Tây 3, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Chứng kiến lễ bàn giao nhà mới cho mẹ con chị Lân, ông Tô Ngọc Thành - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tú bày tỏ: “Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ và Hội khuyến học tỉnh, huyện đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình cháu Lâm. Đây là món quà ý nghĩa giúp mẹ con chị Lân vượt qua khó khăn, cháu Lâm cũng vững tin hơn trong học tập”.  

Ông Nguyễn Văn Tân, đại diện Tổ phật tử chính tâm - chùa Quán Sứ Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền các địa phương trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi cảm thấy vui mừng khi được địa phương tạo điều kiện và cùng chung tay thực hiện hoạt động thiện nguyện này. Thấy các cháu học sinh có hoàn cảnh rất éo le nhưng đã biết phấn đấu, vươn lên trong học tập thật đáng quý biết bao. Hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực để các cháu nỗ lực nhiều hơn nữa” - ông Tân chia sẻ.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Tổ phật tử chính tâm chùa Quán Sứ cũng tiến hành trao 18 chiếc xe đạp đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa thượng Thích Thanh Hưng trao tặng xe đạp cho em Trần Ngọc Anh để em có phương tiện đến trường.
Hòa thượng Thích Thanh Hưng trao tặng xe đạp cho em Trần Ngọc Anh để em có phương tiện đến trường.

Được biết, trong thời gian qua, Tổ Phật tử chính tâm - chùa Quán Sứ Hà Nội đã luôn đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị. Nhiều em học sinh đã được đơn vị này trao học bổng, nhận đỡ đầu dài hạn trong suốt quá trình theo học tại trường. Nhờ nguồn động viên kịp thời đó mà các em đã trang trải được một phần chi phí học tập khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bên cạnh đó, Tổ chính tâm cũng đã giúp cho Quảng Trị xây dựng 52 “Mái ấm khuyến học”, nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đăng Đức