Trao thưởng laptop cho thủ khoa xuất sắc nhất

(Dân trí) - Sáng 20/9, Báo Dân trí cùng nhà tài trợ Bách Phương đã trao laptop cho thủ khoa xuất sắc nhất kỳ thi ĐH 2007. Em Lê Thị Ngọc Anh, thí sinh đỗ thủ khoa cả ĐH Ngoại thương và ĐH Nông nghiệp, trong đó trường Ngoại thương em đạt điểm tuyệt đối 30/30, đã trở thành người được chọn.

Chương trình “Trao laptop cho thủ khoa xuất sắc nhất” được bắt đầu từ đầu tháng 8/2007. Theo chương trình này, BTC sẽ trao quà tặng duy nhất là chiếc laptop duy nhất cho thủ khoa đạt 2 yêu cầu: có điểm cao nhất và gửi hồ sơ đến báo sớm nhất. 

Vượt qua nhiều hồ sơ khác, em Lê Thị Ngọc Anh (SN 23/01/1990), học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội đã trở thành người được chọn trao thưởng. Trong kỳ thi đại học 2007 vừa rồi, Ngọc Anh đỗ thủ khoa ĐH Ngoại thương Hà Nội 2007 với số điểm tuyệt đối: Toán 10, Lý 10, Hóa 10 khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán; đỗ thủ khoa ĐH Nông nghiệp I với số điểm Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,25. 

Ngọc Anh rất bình dị, nhưng ăn nói gãy gọn và tỏ ra khá “người lớn”. Em khoe rằng mình cũng có sở thích lang thang Internet, tìm hiểu những kiến thức mới. Vừa nhập trường xong (buổi sáng) là bố em đưa em tới báo Dân trí để “rinh” laptop, cả hai đều rất phấn chấn. 

Bề dày thành tích học tập của Ngọc Anh rất đáng nể. Từ bậc tiểu học tới PTTH, em liên tục là học sinh giỏi; Giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Hóa thành phố lớp 10 và lớp 12; Giải nhất kỳ thi Hóa năm lớp 11 do trường Hà Nội -Asterdam tổ chức… 

Bí quyết học tập - như em nói - cũng không có gì phức tạp: Bài ngày nào học và cố gắng hiểu hết kiến thức trong ngày đó. Khi học phải tập trung cao độ. Nghe thì có vẻ giản đơn, nhưng để trở thành học sinh giỏi 12 năm liên tục và sinh viên đỗ thủ khoa liền lúc 2 trường đại học, những nỗ lực của em là rất lớn. 

Ông Phạm Huy Hoàn, TBT báo Dân trí phát biểu: “Chúng tôi luôn nỗ lực sát cánh những nhân tài. Với tôn chỉ khuyến học, khuyến tài, Dân trí đã có nhiều hoạt động khuyến khích tài năng của các tấm gương vượt khó vươn lên cũng như có những thành tích đặc biệt trong học tập. Chiếc máy tính là phần quà xứng đáng cho những phấn đấu không ngừng của Ngọc Anh trong kỳ thì đại học vừa qua”.

Đại diện nhà tài trợ Bách Phương (www.bachphuong.com.vn), ông Nguyễn Văn Phóng, phụ trách truyền thông cho biết: “Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận, công ty luôn cố gắng có những đóng góp cho các mục tiêu xã hội. Vừa qua, đã có nhiều tân sinh viên được hưởng chính sách mua laptop với giá bán buôn từ công ty. Hi vọng phần quà nhỏ này sẽ giúp Ngọc Anh trên con đường học tập còn rất dài phía trước. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì giải thưởng này như một đóng góp nhỏ của mình nhằm vinh danh trí tuệ Việt Nam”. 

Được biết, bố Ngọc Anh là công nhân Điên lực Ba Đình - Công ty điện lực Hà Nội, mẹ là công nhân Công ty giầy Thượng Đình, gia đình cũng chỉ “thường thường bậc trung”, nên chiếc máy càng có ý nghĩa với em hơn bao giờ hết. Bố em, ông Lê Kim Hùng rất hạnh phúc khi con mình đã nỗ lực và đạt được thành quả trông thấy sau 12 năm đèn sách. “Phần quà này là một minh chứng cho những cố gắng của cháu. Gia đình rất vui mừng và cảm ơn Báo cũng như Công ty Bách Phương đã tạo điều kiện tốt hơn cho việc học của cháu”, ông Hùng xúc động. 

Bảo Trung