Trẻ cần môi trường tốt để nuôi dưỡng ước mơ

Nếu ví von ước mơ của con là một chiếc tàu du hành vũ trụ có thể phóng ra ngoài quỹ đạo của những giới hạn và khám phá thế giới, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị cho ước mơ ấy một bệ phóng vững chắc. Nhưng nơi nào sẽ hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành bệ phóng và trao cho con các kiến thức nền tảng để theo đuổi ước mơ là những trăn trở của không ít phụ huynh.

Nơi khơi gợi đam mê và ước mơ của trẻ

Ước mơ sẽ không trở thành hiện thực nếu không được xây dựng dựa trên thế mạnh, tư chất, năng khiếu và mong muốn thực sự của trẻ. Ước mơ cần được bồi đắp trong môi trường giáo dục hiện đại, nơi mà trẻ có thể dễ dàng được thấu hiểu và truyền cảm hứng. Chị Hồng Ngân (36 tuổi) chia sẻ: “Với tôi, một môi trường giáo dục tốt không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi giúp con định hướng, nuôi dưỡng và hun đúc ý chí để vươn đến thành công. Ngoài kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, giáo viên cần lắng nghe, tôn trọng những ước mơ của trẻ và hướng dẫn trẻ hiện thực hóa ước mơ đó”.

Trẻ cần môi trường tốt để nuôi dưỡng ước mơ - 1

Hành trình chinh phục ước mơ luôn cần đến sự hỗ trợ, đồng hành từ gia đình và đặc biệt là trường học với những giảng viên giàu kinh nghiệm.

Nơi cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc cho trẻ

Muốn chinh phục được ước mơ, vươn ra biển lớn thì nền tảng kiến thức phải vững chắc ngay từ những bước đi đầu tiên. Với tư duy hiện đại trong cách nuôi dạy con, anh Hoàng Sơn (39 tuổi) chia sẻ: “Tôi không đòi hỏi con mình phải tập trung học giỏi những môn chính như Văn hay Toán mà có thể bỏ qua những môn học khác. Điều quan trọng là trẻ cần biết ước mơ của mình là gì, và để đạt đến ước mơ đó thì cần trau dồi những kiến thức nào. Tuy nhiên, trẻ có thể còn quá nhỏ để xác định điều đó, gia đình và thầy cô cần là những người đồng hành cùng trẻ trong quá trình rèn luyện để chạm đến ước mơ”.

Trong xã hội toàn cầu hóa, ngoại ngữ là chìa khóa tiếp cận đến cánh cửa tri thức thế giới, đặc biệt là tiếng Anh được xem như là một yêu cầu bắt buộc khi đi du học hoặc xa hơn là khi làm việc trong những môi trường quốc tế.

Trẻ cần môi trường tốt để nuôi dưỡng ước mơ - 2

Ngoại ngữ là một điều kiện thiết yếu để các học sinh tiếp cận với nguồn tri thức mới và những môi trường làm việc quốc tế.

Nơi cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại

Nhiều người thường nhầm tưởng môi trường giáo dục hiện đại là nơi có nhiều phương tiện, thiết bị thông minh, tiên tiến phục vụ cho việc học tập, nhưng không dừng lại ở đó, chị Thiên Nhi (32 tuổi) cho biết: “Tôi đang tìm kiếm cho con mình một trường học năng động, hiện đại. Đó phải là nơi mà con sẽ tiếp thu kiến thức không đơn thuần chỉ qua việc nghe giảng và học bài, mà bởi sự hứng thú chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế”.

Khác với cách thức “thầy giảng – trò nghe”, phương pháp giảng dạy hiện đại nhấn mạnh tương tác giữa giảng viên và học sinh, tăng cường sự chủ động cập nhật kiến thức và tư duy phản biện, sáng tạo của người học. Điều đó đòi hỏi ở giảng viên khả năng truyền cảm hứng và ham thích tìm tòi cho học sinh.

Là một chuyên gia với gần 8 năm học tập và sinh sống ở những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, anh Phạm Anh Khoa – Đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm YOLA – Anh Ngữ Thông Minh cho rằng định hướng sự phát triển của giáo dục gắn với giá trị và thành công của học sinh là rất quan trọng: “Mỗi một giảng viên ở YOLA đều đã từng trải qua những giai đoạn băn khoăn, lúng túng như các em học sinh trước ngưỡng cửa du học hoặc lập nghiệp để chạm đến ước mơ của mình. Chúng tôi hiểu những điểm mạnh các bạn trẻ Việt Nam có, đồng thời cũng từng trải qua những thử thách mà các bạn sẽ gặp phải. Vì thế, ở đây, chúng tôi không chỉ cung cấp ngoại ngữ cho các em, mà còn giúp truyền thêm cảm hứng, ý chí, tự tin và khơi gợi đam mê, dẫn bước đến thành công của các em”.

Trẻ cần môi trường tốt để nuôi dưỡng ước mơ - 3

YOLA không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn giúp truyền thêm cảm hứng, ý chí, tự tin và khơi gợi đam mê, dẫn bước đến thành công của các em.

Cũng như công nghệ không ngừng thay đổi để đáp ứng thực tiễn, giáo dục không nằm ngoài quy luật đổi mới để theo kịp nhu cầu học hỏi của học viên. Tại trung tâm YOLA, hơn 90% giảng viên tại YOLA tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trên thế giới như Stanford, Amherst, TCU, LSE, Oxford, NUS… có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế với các bài thi tiếng Anh mang đến cho học sinh nền tảng kiến thức chuẩn. Không chỉ có kiến thức và kỹ năng, đội ngũ giảng viên tại Trung tâm YOLA còn rất tận tâm, nhiệt tình và luôn theo sát học viên như những người bạn đồng hành thực sự.

Với mong muốn đồng hành cùng những bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời, Trung tâm YOLA – Anh Ngữ Thông Minh cung cấp các chương trình đào tạo Anh ngữ toàn diện về kiến thức, kỹ năng và con người nhằm giúp các em học sinh tạo nền tảng vững chắc, phát huy tiềm năng, chuẩn bị cho một bệ phóng vững vàng, bước ra ngoài thế giới và biến ước mơ thành sự thật.

Học viên của YOLA hiện đang nắm giữ các kỷ lục của các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế tại Việt Nam: TOEFL iBT (119/120), SAT (2390/2400), IELTS (8.5/9.0) và TOEFL Junior (900/900). Hàng năm, có hơn 200 học viên của YOLA được nhận vào các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới: Harvard, Yale, Oxford, Princeton, NUS...