Đắk Lắk:

Trên 3.000 học sinh THPT tại Đắk Lắk được tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp

(Dân trí) - Sáng ngày 20/2, tại trường THPT Buôn Ma Thuột, trên 3.000 học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đến tham dự Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2016 do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Ngay từ sáng sớm hàng ngàn các học sinh đã tề tựu đông đủ tại trường THPT Buôn Ma Thuột để được lắng nghe các chuyên gia của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, lãnh đạo của các trường đại học (ĐH) công lập lớn tại TP. Hồ Chí Minh tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp kỹ càng cho các học sinh chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sắp tới.

Trên 3.000 học sinh tại các trường THPT tại Đắk Lắk tham gia buổi tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp
Trên 3.000 học sinh tại các trường THPT tại Đắk Lắk tham gia buổi tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp

Chương trình có sự tham dự của PGS.TS Trần Văn Nghĩa – phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD-ĐT; TS Hoàng Ngọc Vinh – vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp – Bộ GD-ĐT; lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo của các trường ĐH: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TP.HCM; ĐH Y dược TP.HCM; ĐH Luật TP.HCM; Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Nông lâm TP.HCM; ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM; ĐH Tây Nguyên; ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM…

Các chuyên gia tư vấn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của học sinh
Các chuyên gia tư vấn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của học sinh

Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp gồm 3 phần: tư vấn chung, tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành và học sinh trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia. Tại phần tư vấn chung, các chuyên gia sẽ cung cấp cho học sinh những thông tin chung nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2016.

PGS.TS Trần Văn Nghĩa – phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD-ĐT trực tiếp giải đáp những thắc mắc cho học sinh
PGS.TS Trần Văn Nghĩa – phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD-ĐT trực tiếp giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Phần tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề, trả lời những thắc mắc cụ thể cho các nhóm ngành như: Nhóm ngành KH-KT, Công nghệ thông tin, xây dựng, giao thông, cơ khí, nông lâm…; Nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh…; Nhóm ngành khoa học xã hội, sư phạm, ngoại ngữ, quân đội, y dược, công an… Và phần thứ ba các học sinh sẽ được trao đổi trực tiếp với các thầy cô ban tư vấn để được giải đáp những thắc mắc của mình.

Học sinh trực tiếp đặt câu hỏi cho các chuyên gia
Học sinh trực tiếp đặt câu hỏi cho các chuyên gia

Tại buổi tư vấn, hàng ngàn câu hỏi đã được các học sinh điền vào phiếu gửi đến các chuyên gia tư vấn, những câu hỏi thắc mắc về những thay đổi trong kỳ tuyển sinh năm nay đã lần lượt được giải đáp. Bên cạnh đó, không ít thí sinh và phụ huynh cũng trực tiếp nêu ra các thực trạng về việc sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các trường ĐH, CĐ trên cả nước nhưng lâm vào tình trạng thất nghiệp và bày tỏ nguyện vọng được các chuyên gia tư vấn về việc hướng nghiệp cho tương lai.

Phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm đến kỳ tuyển sinh năm nay
Phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm đến kỳ tuyển sinh năm nay

Vào chiều cùng ngày, buổi trao đổi kinh nghiệm hướng nghiệp dành cho giáo viên tại Đắk Lắk sẽ được diễn ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Buôn Ma Thuột do các chuyên gia của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT trực tiếp hướng dẫn nhằm giúp cho các giáo viên chuẩn bị kỹ càng và sãn sàng giải đáp các thắc mắc của các học sinh đối với kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016.

Chăm chú nghe tư vấn
Chăm chú nghe tư vấn

Thúy Diễm