Trí thức Việt kiều công bố đề án trường ĐH chất lượng cao

Một số trí thức Việt kiều vừa công bố trên Internet bản Đề án về trường đại học chất lượng cao ở Việt Nam. Đề án đã được hoàn thành và chỉ gửi cho Thủ tướng Chính phủ ngày 20/9/2005. Đến nay, Đề án chưa công bố trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.

Một Đề án về việc xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế cũng đang được các cơ quan chức năng trong nước xúc tiến. Tháng 1/2006, tại phiên họp của Hồi đồng Quốc gia Giáo dục ngày 9/1/2006, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đưa ra quyết định thành lập Tổ công tác soạn thảo đề án xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế do ông Trần Xuân Giá - lúc đó là Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng - làm tổ trưởng.

Dự kiến ban đầu của Chính phủ, trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam sẽ là cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, cao học và tiến sỹ, nghiên cứu khoa học và công nghệ chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới…

Sau khi Ban nghiên cứu của Thủ tướng giải thể, mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 02/QĐ-BCĐĐMĐH về việc thay Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế, theo đó Thủ tướng cử Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân làm Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án nêu trên.

Các trí thức Việt kiều cho biết, với cụm từ “chất lượng cao”, các trí thức này muốn nhấn mạnh hơn về những tiêu chuẩn cần đạt được của một đại học đích thực, thay cho cụm từ “đẳng cấp quốc tế” , bao hàm sự so sánh, sự vượt trội của đại học đó so với thế giới...

Trên tinh thần này, Đề án đi sâu ở một mức nhất định vào chương trình học, vấn đề quản trị đại học, tuyển sinh và tuyển giáo chức.  Đề án cũng tính toán chi phí tối thiểu, đặt cơ sở trên tính khả thi và điều kiện kinh tế hiện nay của đất nước. Từ vị trí của mình, các trí thức này cũng nêu ra trong Đề án việc “sử dụng trí thức Việt kiều”  để xây dựng đại học chất lượng cao.

Qua việc công bố Đề án trên Internet (xem chi tiết xin liên hệ với Giáo sư Trần Hữu Dũng người liên lạc của nhóm tác giả, địa chỉ email: THD@Viet-studies.org), các trí thức Việt kiều mong được những ai quan tâm chỉ ra những nhược điểm, bất cập của bản Đề án, cũng như việc Đề án sẽ đóng góp được phần nào vào cuộc thảo luận để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế ở trong nước. Dự kiến, bản Đề án này sẽ được xuất bản ở trong nước vào cuối năm nay.

 Nhóm tác giả đề án

1. Hồ Tú Bảo - Giáo sư Tin học, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology).

2. Trần Nam Bình, Giáo sư Kinh tế, Đại học New South Wales Úc.

3. Trần Hữu Dũng, Giáo sư Kinh tế, Đại học Wright State Dayton, bang Ohio Mỹ

4. Trần Văn Thọ, Giáo sư Kinh tế, Đại học Waseda Tokyo, Nhật Bản.

5. Hà Dương Tường, Giáo sư Toán, Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp

6. Vũ Quang Việt, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia (Chief of National Accounts Section) Cục Thống kê Liên Hợp Quốc (United Nations Statistics Division). 

Theo Tiền Phong