Triển lãm thiết bị giáo dục “Worlddidac Vietnam”

Từ ngày 3-5/12, diễn đàn các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam sẽ được khởi động với sự tham gia của các diễn giả và chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước.

Kèm theo đó là triển lãm thiết bị giáo dục với sự có mặt của 120 nhà sản xuất đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

Triển lãm WORLDDIDAC VIETNAM là một triển lãm quốc tế về thiết bị dạy và học và công nghệ giáo dục quốc tế đưa hơn 120 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia tới thị trường Việt Nam để giới thiệu các công nghệ và thiết bị giáo dục và đào tạo mới với các khu gian hàng của Úc, Braxin, Canađa, Trung Quốc, Phần Lan, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Anh, Mỹ và Việt Nam.

Triển lãm lần này mang đến các cơ hội cho những người công tác trong ngành giáo dục ở Việt Nam và khu vực để cập nhật thông tin về các công nghệ giáo dục mà không phải chi phí cho các chuyến đi ra nước ngoài. Dự kiến sẽ có hơn 6.000 người liên quan đến giáo dục tới tham dự triển lãm và diễn đàn.

Đây sẽ là một dịp tốt dành cho những người công tác trong ngành giáo dục Việt Nam tích lũy kinh nghiệm về trang thiết bị dạy học cũng như tham dự Diễn đàn các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam với chủ điểm: “Thách thức và các giải pháp mang tính đổi mới đối với các tài năng giáo dục”.

Đây sẽ là nơi gặp gỡ của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực phát triển hệ thống dạy và học cùng chia sẻ các quan điểm về việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Diễn đàn sẽ gồm 3 phiên. Phiên đầu tiên là “Chương trình học mang tính đổi mới: sự đổi mới trong giáo dục nhằm tối đa hóa sự khác biệt của từng cá nhân” sẽ diễn ra vào buổi chiều 3/5 do 3 diễn giả đến từ 3 quốc gia là Giáo sư, Tiến sĩ Wassilios E. Fthenakis đến từ Đức – Chủ tịch DIDACTA, Giáo sư Tan Thiam Soon – Phó Hiệu Trưởng Đại học quốc gia Singapore và Ông Huỳnh Công Minh – Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo TP HCM, Việt Nam, trình bày.

Phiên thứ 2 của diễn đàn sẽ thảo luận về “Thách thức của nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm để duy trì sự phát triển quốc gia”. Các diễn giả danh tiếng sẽ chia sẻ các thông tin và quan điểm về các thách thức, cơ hội và tình hình nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng như các ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của quốc gia trong thập niên sắp tới. Ở phần này sẽ tập trung thảo luận về giáo dục cơ sở, giáo dục nghề và giáo dục đại học.

Phiên thảo luận cuối cùng sẽ là “Phương tiện và công nghệ trong giáo dục: sự ứng dụng mang tính thực tiễn nhằm để tăng thêm các tài năng giáo dục” vào ngày 4/12 từ 14h30-17h00.

Chủ đề này bao trùm cả nội dung về động lực phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập và toàn cầu hóa nhằm để giảm khoảng cách giữa các quốc gia với việc sử dụng phương tiện và công nghệ. Các diễn giả danh dự là các nhân vật đã đóng góp lâu dài cho ngành giáo dục.

Ban tổ chức Diễn đàn các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam mời gọi các giáo viên, giảng viên, các nhà giáo dục, các đại điện của Chính phủ và các cơ sở giáo dục cũng như những ai quan tâm đến công tác dạy và học đến tham dự diễn đàn từ 3-5/12 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội.

Nếu các đại biểu đăng ký trước bằng fax hoặc trực tuyến qua trang web: www.worlddidacvietnam.com trước 21/11/2008 thì có thể tham dự diễn đàn miễn phí (mỗi phiên của diễn đàn trị giá 50 đô la Mỹ). Ngoài ra, những người tham dự cả 3 phiên của diễn đàn sẽ nhận được chứng nhận đã tham dự Diễn đàn các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: Ms. Pathara Kwantientong-

Tel: +662 6867316 Email: Pathara.Kwan@reedtradex.co.th