Trình đề án học phí mới

Hôm qua, 13/9, Bộ trưởng Bộ GD - ĐT trình Chính phủ đề án học phí mới. Đề án do Bộ GD - ĐT chủ trì, xây dựng. Theo đó đổi mới cơ bản chế độ học phí theo hướng tăng so với hiện hành.

Ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước theo khả năng ngân sách, học phí cần bảo đảm trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập và có tích luỹ để đầu tư phát triển nhà trường, đủ bù đắp chi phí thường xuyên.

 

Đề án được xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ.

 

Cũng theo tinh thần Nghị quyết  này, ngoài học phí, các trường sẽ không được phép thu thêm các khoản thu khác. Được biết, hiện nay các trường ĐH, CĐ và THCN công lập trên địa bàn cả nước vẫn  đang thực hiện mức thu học phí theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mức thu cụ thể như sau.

 

Hệ đại học: Không quá 1,8 triệu đồng/năm/sinh viên.

Hệ cao đẳng: Không quá 1,5 triệu đồng/năm/sinh viên.

Hệ Trung học chuyên nghiệp: Không quá 1,2 triệu đồng/năm/học sinh.

 

Với mức thu này, trong thời điểm hiện nay, các trường cho rằng không đủ để họ tồn tại và phát triển. Nếu được Chính phủ thông qua, nhiều khả năng việc tăng học phí sẽ được thực hiện trong năm học này

 

Theo Tiền Phong