Trợ cấp sinh viên từ A tới Z

Đối với sinh viên có được khoản trợ cấp trong mấy năm học đại học thì không còn gì tuyệt hơn nhưng ở mỗi nước lại có những chính sách khác nhau. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé!!!

Mỹ và Anh: Đa dạng hình thức trợ cấp

 

SV có thể chọn nhiều hình thức để trang trải chi phí học ĐH của mình như: trợ cấp không hoàn lại cho SV nghèo, cho vay lãi suất thấp, học bổng của trường... Muốn được nhận bất kì loại trợ cấp nào, SV phải tìm hiểu trước và điền đầy đủ vào một form FAFSA (free application for federal student aid), kèm theo đó là những thứ có thể chứng minh mình xứng đáng được nhận giúp đỡ.

 

Mức trợ cấp và học bổng, mức lãi suất tùy thuộc từng trường, tùy hoàn cảnh từng SV. Với loại Stafford Loans, SV và phụ huynh đều có thể đăng ký vay. Năm học 2007 - 2008 này, một SV năm đầu sống phụ thuộc có thể vay 3500 USD trong khi con số này là 7500 USD với sinh viên sống độc lập. Mức này sẽ càng tăng theo bậc học.

 

Nếu đã tốt nghiệp và học lên cao nữa, SV có thể vay tối đa 20.500 USD. Mức lãi suất cho vay dao động trong khoảng 6 - 7% (SV vay) và 7 - 8% (phụ huynh vay). SV bắt đầu phải trả nợ sau khi tốt nghiệp từ 6 -  9 tháng, kéo dài tối đa trong 10 năm.

 

Ngoài ra còn một hình thức rất hay nữa là SV được làm thêm trong trường để trang trải học phí. SV sẽ làm cho văn phòng trường nếu ở trong KTX hoặc khuyến khích làm những công tác xã hội khác nếu trọ ở ngoài. Năm 2008, Bộ GD Hoa Kỳ sẽ dành hơn 90 tỉ USD trợ giúp cho hơn 11 triệu SV trả chi phí học ĐH.

 

Trung Quốc: Tăng trợ cấp cho SV

 

Theo chính sách mới, năm nay, Trung Quốc sẽ dành 15,4 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ USD) trợ giúp cho tân SV. Và đến năm sau, con số này sẽ tăng gấp đôi với tổng số vốn từ nhiều nguồn là 50 tỉ nhân dân tệ (6,54 tỷ USD). Khoảng 4 triệu SV ĐH và 16 triệu học viên trường nghề sẽ được hưởng lợi từ chương trình trợ cấp hàng năm này của Chính phủ.

 

Hiện chương trình này đang đa dạng hóa các loại hình trợ giúp sinh viên ĐH cũng  như học nghề, thông qua Chính phủ, từng địa phương, từng trường và các tổ chức xã hội khác.

 

Canada: Trợ cấp đặc biệt

 

Canada cũng đa dạng loại hình cho vay, trợ cấp và học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm giúp đỡ SV khuyết tật. Ngoài ra, còn có học bổng dành riêng cho nữ giới học cao lên tiến sĩ hay đi theo con đường nghiên cứu. Ngoài ra còn có trợ cấp khuyến khích học nghề và chương trình hỗ trợ phụ huynh lên kế hoạch tài chính phù hợp cho việc học của con em mình.

 

Thái Lan: Đẩy nhanh quá trình trợ cấp

 

Giám đốc mới của Student Loans Fund (SLF) ở Thái Lan, ông Thada Martin tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển tiền cho SV vay để giải quyết những rắc rối từ trước đến nay. Theo ông, giấy tờ cho vay và nội dung tài chính đã quy định rõ ràng, nhưng việc triển khai còn nhiều hạn chế do tiêu chuẩn và điều luật thực thi còn khá rắc rối. Hiện SLF đang dần thay thế cho chương trình hỗ trợ cũ Income Contingent Loan (ICL).

 

Chính phủ Thái Lan đã cấp 40 tỷ bạt cho hoạt động của SLF. Ông Sumet Yamnoon - Phó Tổng thư ký Vụ Đại học tuyên bố trước khi 2 chương trình trên sáp nhập làm 1, các trường vẫn nhận được quỹ cung cấp cho SV vay ICL, nhưng mức vay sẽ thấp hơn một chút do điều kiện cho vay thay đổi.

 

 Theo Sinh Viên Việt Nam