Trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp với chương trình học E-BBA

Trong nền kinh tế hội nhập, tiếng Anh là chìa khóa quan trọng không thể thiếu để sinh viên có được cơ hội nghề nghiệp đáng mơ ước. Đồng thời có thêm được những kỹ năng quản trị, kỹ năng mềm, hiểu biết xã hội sẽ giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình học E-BBA có được những vị trí chiến lược trong các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo cử nhân chính quy ngành Quản trị kinh doanh giảng dạy bằng tiếng Anh (E-BBA) theo chuẩn quốc tế do viện Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ưu tú cho nền kinh tế toàn cầu. Chương trình nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức nền tảng vững chắc giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn cao và hoàn hảo về khả năng sử dụng Tiếng Anh để tự tin đảm nhận những vị trí tốt nhất trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Giảng viên của chương trình đều là những người giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nhuần nhuyễn trong phương pháp giảng dạy, được tuyển chọn từ các trường Đại học hoặc các Doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, những cử nhân E-BBA sẽ được trang bị những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các chuyên gia, giảng viên xuất sắc.

Môi trường học tập sáng tạo, chuyên nghiệp hoàn toàn bằng tiếng Anh

Thực hiện phương châm xem sinh viên là trung tâm của giáo dục, chương trình học E-BBA áp dụng phương pháp đào tạo khám phá để tạo động lực và giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Sinh viên, giảng viên và các chuyên gia có sự trao đổi đa chiều thông qua các buổi thảo luận, seminar giúp người học có thể hiểu bài nhanh hơn và hiểu mình sâu sắc hơn. Chính vì vậy sinh viên E-BBA trong quá trình học tập có thể hiểu rõ mục tiêu cũng như lựa chọn cách thức tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình trong tương lai.


Sinh viên, chuyên gia và giảng viên có sự trao đổi đa chiều.

Sinh viên, chuyên gia và giảng viên có sự trao đổi đa chiều.

Việc học tập các môn học bằng tiếng Anh với phương pháp đào tạo mới đã chuẩn bị cho sinh viên những hành trang cần thiết để có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu hoá. Hầu hết các môn học, sinh viên được học trực tiếp theo giáo trình của nước ngoài bằng tiếng Anh thông qua các bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thảo luận tình huống, đóng vai... Điều này giúp người học có thể tiếp cận những kiến thức hiện đại cập nhật nhất và có thể dễ dàng thích ứng với mọi vị trí công việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Không những thế, thông qua những bài thảo luận và trao đổi trực tiếp với nhau và với giảng viên, sinh viên sẽ được rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tư duy logic vấn đề và phát triển kỹ năng thuyết trình của bản thân. Đây là những kỹ năng có thể giúp cho sinh viên thích ứng được mọi môi trường và thăng tiến trong công việc.

Ngoài việc học trên lớp, sinh viên được tham gia những chương trình học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nhân thành đạt tại công ty của họ, như Công ty cổ phần thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc, Công ty Cổ phần gốm sứ Hạ Long, Công ty Honda Việt Nam... Đây là cơ hội để sinh viên E-BBA có thể có những trải nghiệm công việc thực tế tại các doanh nghiệp lớn và ứng dụng những kiến thức được học.


Sinh viên E-BBA tham quan doanh nghiệp Honda Việt Nam.

Sinh viên E-BBA tham quan doanh nghiệp Honda Việt Nam.

Bên cạnh đó, sinh viên được tham gia các cuộc thi về ý tưởng kinh doanh như AC Nielsen Case Competition, BSNEU Case Analysis và đặc biệt được hỗ trợ để tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ, các cuộc thi sinh viên thanh lịch, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, các chương trình dã ngoại để xây dựng tinh thần đồng đội và tìm hiểu và khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân, của bè bạn, của đất nước Việt Nam.v.v... Nhờ đó mà sinh viên được rèn luyện kỹ năng và phát triển các tố chất của một nhà quản trị chuyên nghiệp trong tương lai.


Sinh viên E-BBA tham gia cuộc thi Nielsen Case Competition 2013.

Sinh viên E-BBA tham gia cuộc thi Nielsen Case Competition 2013.

Cơ hội giao lưu và học tập tại các nước phát triển khi tham gia chương trình học E-BBA

Trong môi trường học tập mang tính quốc tế, sinh viên E-BBA còn thường xuyên được giao lưu học tập hoặc tham gia trao đổi kinh nghiệm và cùng học với các bạn sinh viên nước ngoài đến từ Áo, Nhật Bản, Hàn Quốc...


Sinh viên EBBA và bạn bè quốc tế.

Sinh viên EBBA và bạn bè quốc tế.

Mỗi sinh viên E-BBA đều có cơ hội nhận được học bổng tham gia các chương trình trao đổi sinh viên của một số trường đại học với Nhật Bản, Canada, Australia, Hàn Quốc….


Sinh viên E-BBA đại diện giới trẻ Viêt Nam tham dự “APEC Voices of the future” tại Bali, Indonesia.

Sinh viên E-BBA đại diện giới trẻ Viêt Nam tham dự “APEC Voices of the future” tại Bali, Indonesia.

Với mạng lưới hợp tác với hàng chục trường đại học danh tiếng từ các nước phát triển, E-BBA mang tới cho những sinh viên cơ hội được tham gia học tập và giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế tại môi trường giáo dục các nước phát triển. Đây là một trong những chủ trương thực hiện mục tiêu đáp ứng đầy đủ những tố chất của nhà quản trị chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Cơ hội trở thành thành viên của chương trình học E-BBA năm 2016

Năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh của chương trình học E-BBA là 130 sinh viên. Đối tượng tuyển sinh đáp ứng điều kiện

+Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

+Đăng ký dự tuyển vào Chương trình E-BBA hệ chính quy, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mã tuyển sinh D110109 (Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh)

Chi tiết xem tại đây