Trong tuần này, HS sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2004-2005, Hà Nội có 32.588 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,83%. Cũng trong tuần này, các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để học sinh chuẩn bị dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Được biết tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn 1,5% so với năm 2004. Trong đó, 2.695 học sinh (HS) đỗ loại giỏi, chiếm 8,27%, cao hơn so với 7,4% trong kỳ thi năm 2004, 5.211 HS tốt nghiệp loại khá, đạt 16%.

 

Trong toàn thành phố có mười trường THPT có 100% HS đỗ tốt nghiệp gồm bảy trường dân lập (DL) là Nguyễn Văn Huyên, Hồng Bàng, Bắc Hà, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tây Sơn, Lam Hồng và ba trường THPT công lập là Đống Đa, Lê Quý Đôn, Cao Bá Quát.

 

Không có trường nào có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 70%. Thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của Hà Nội là HS Vũ Ngọc Minh, lớp 12P1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có tổng số điểm 58,5 (chưa tính điểm ưu tiên) với 4 môn đạt điểm 10, 1 môn 9,5 và 1 môn 9.

 

Trong kỳ thi bổ túc THPT diễn ra cùng ngày, 5.969 học viên tốt nghiệp bổ túc THPT đã đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 94,75%. Trong đó, một học viên đỗ loại giỏi, 171 học viên đỗ loại khá (2,86%). 11/39 trường có tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt 100%.

 

Theo Thanh Hà

Tuổi Trẻ